Xã hội

Giúp đỡ hơn 4.000 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo

Nguyệt Ánh 13/12/2023 - 15:16

Ngày 13-12, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp lần thứ 6, kỳ họp cuối năm 2023.

3(2).jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết: Năm 2023, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ Thủ đô được triển khai trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm, đổi mới sáng tạo của các cấp Hội, tâm huyết, trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách các cấp, các tổ chức thành viên, sự hưởng ứng tích cực của hội viên, phụ nữ Thủ đô, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Hội tiếp tục ghi nhiều dấu ấn với những mô hình, phần việc thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm lớn; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Năm 2023, các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu thi đua. Toàn thành phố đã thực hiện nhiều mô hình, phần việc, hành động thiết thực; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được triển khai nền nếp; công tác xây dựng tổ chức Hội, nâng cao năng lực cán bộ Hội các cấp được tập trung đầu tư.

Đặc biệt, nhiều công trình, phần việc thi đua gắn với mô hình Dân vận khéo, như: Trao tặng 161 mái ấm tình thương (đạt 268%) với tổng kinh phí 7,06 tỷ đồng, trong đó Thành Hội phụ nữ Hà Nội trao tặng 30 mái ấm với kinh phí 2,1 tỷ đồng; thực hiện 1.200 đoạn đường/tuyến phố nở hoa kiểu mẫu; giúp đỡ 850 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp (đạt 283%); phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền 2.002 điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu.

Hội phụ nữ các cấp cũng giúp 4.032 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, nâng cao mức sống; 3.546 gia đình hội viên được giúp đỡ, hỗ trợ đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn minh hạnh phúc”; có 475 gia đình hội viên được giúp đỡ có địa chỉ đạt “Gia đình 5 có, 3 sạch”.

anh-phu-nu.jpg
Tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố được bầu bổ sung.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tập trung cho ý kiến đánh giá về kết quả nổi bật năm 2023; việc triển khai các đề án, kế hoạch mới, cuộc vận động, khâu đột phá của nhiệm kỳ; phân tích những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từ đó cho ý kiến về trọng tâm của chương trình công tác năm 2024.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 6 Ủy viên Ban Chấp hành, 2 Ủy viên Ban Thường vụ của Hội; hoàn thành nội dung lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Hội giữa nhiệm kỳ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giúp đỡ hơn 4.000 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.