Nông thôn mới

Giữ gìn làng quê xanh, sạch, đẹp

Hoàng Văn 22/01/2024 - 07:15

Môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống người dân. Nhận thức được vấn đề này, huyện Quốc Oai đã phát động đến các cấp hội, đoàn thể và người dân tham gia cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Sau 3 tuần phát động, cuộc thi đã có sự lan tỏa sâu rộng đến 21 xã, thị trấn và thu hút hàng nghìn người dân tham gia.

quoc-oai.jpg
Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quốc Oai tham gia vệ sinh môi trường sạch đẹp. Ảnh: Hoàng Sơn

Cuộc thi ý nghĩa, thiết thực

Những ngày này, về xã Tuyết Nghĩa (huyện Quốc Oai), mọi người đều ngỡ ngàng bởi làng quê như được khoác áo mới với đường làng, ngõ xóm phong quang, môi trường sạch, đẹp. Anh Nguyễn Văn Thuận - đoàn viên thanh niên xã Tuyết Nghĩa cho biết, thực hiện Thông báo số 1330-TB/HU, ngày 30-11-2023 của Huyện ủy Quốc Oai về kế hoạch tổ chức cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, ngày 31-12-2023, xã Tuyết Nghĩa được chọn làm điểm phát động cuộc thi, thu hút hơn 300 người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường. Trong ngày phát động, xã chọn lực lượng Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ làm nòng cốt phụ trách những phần việc dọn rác thải trên các trục đường làng, ngõ xóm; khơi thông cống rãnh; phát quang cây dại xung quanh khu vực nghĩa trang nhân dân, trường học, nhà văn hóa, trụ sở UBND xã; bóc xóa quảng cáo, rao vặt; trồng cây xanh trên các tuyến đường… Nhờ đó, chỉ trong ngày ra quân tổng vệ sinh môi trường, nhân dân xã Tuyết Nghĩa đã thu gom được hơn 800m3 chất thải, rác thải cồng kềnh đưa đi xử lý.

Tại xã Đông Xuân, trước khi tổ chức cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, việc quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải sinh hoạt đã trở thành hoạt động thường xuyên. Đặc biệt, từ khi xã triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào tổng vệ sinh môi trường được nhiều người dân hưởng ứng tham gia. Chủ tịch UBND xã Đông Xuân Bùi Tiến Linh cho hay, đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp thì môi trường sống của con người mới bảo đảm sức khỏe. Đây vừa là phong trào của thôn, của xã và cũng là trách nhiệm mỗi người dân. Hơn nữa, trong xã ai cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung để đóng góp xây dựng làng quê ngày càng trong lành.

Tương tự, tại các xã, thị trấn: Đồng Quang, Ngọc Liệp, Ngọc Mỹ, Tân Hòa, Sài Sơn… từ đầu tháng 1-2024 đến nay cũng đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Bí thư Đảng ủy xã Đồng Quang Trần Đức Thắng chia sẻ: Để đa dạng công tác tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi, xã Đồng Quang còn sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm có nội dung bảo vệ môi trường, phê phán những thói hư, tật xấu, hành vi thiếu ý thức vứt rác thải sinh hoạt ra môi trường của một bộ phận người dân. Ngoài ra, xã huy động xã hội hóa gây quỹ mua thùng nhựa đựng rác thải sinh hoạt, mua ghế đá đặt nơi công cộng, vẽ tranh tường, trồng hoa, cây cảnh trên các trục đường chính để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Lan tỏa phong trào trong nhân dân

Theo Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quốc Oai Nguyễn Đức Nam, huyện phát động cuộc thi nhằm nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường của người dân. Đồng thời, thông qua cuộc thi nhằm duy trì thường xuyên phong trào giữ gìn ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị như: Làm mái che, biển quảng cáo, kinh doanh, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vứt rác thải ra môi trường… Qua đó, đưa phong trào đi vào nền nếp, tạo thói quen tốt trong sinh hoạt hằng ngày của người dân và cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn, thôn, khu dân cư, tổ dân phố.

Để động viên, khích lệ người dân và các thôn, xóm, tổ dân phố tích cực tham gia cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, huyện triển khai kế hoạch chấm điểm và khen thưởng các thôn, xã theo tháng và năm. Trong đó, giải thưởng tháng với giải Nhất là 3 triệu đồng, giải Nhì 2 triệu đồng và giải Ba 1 triệu đồng; giải thưởng năm, gồm: Giải Đặc biệt 10 triệu đồng, giải Nhất 6 triệu đồng, giải Nhì 4 triệu đồng, giải Ba 2 triệu đồng…

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi cho biết, để chấm điểm, Ban Tổ chức căn cứ vào 5 tiêu chí đánh giá: Công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chương trình số 17-CTr/HU, ngày 28-5-2021 về “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển kinh tế nông nghiệp; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân giai đoạn 2021-2025”; sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở, công trình phúc lợi; xây dựng cảnh quan môi trường xanh; bảo đảm vệ sinh môi trường sạch sẽ; thôn, xóm bảo đảm an toàn, thông minh và điểm thưởng những ngõ xóm, ngõ phố có cách làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng, gìn giữ môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Ngoài ra, để cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” ngày càng lan tỏa, huyện Quốc Oai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Huyện cũng khuyến khích các địa phương có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai cuộc thi; có phương pháp vận động, nội dung tuyên truyền phong phú, thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia. Đặc biệt, cuộc thi được huyện duy trì thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh trên địa bàn Quốc Oai…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ gìn làng quê xanh, sạch, đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.