Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giọt máu đào nhân lên hạnh phúc

quang thái| 12/02/2023 06:43

(HNM) - Với thông điệp “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc”, Lễ hội Xuân hồng 2023 do Viện Huyết học - Truyền máu trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong 6 ngày diễn ra lễ hội (từ 6 đến 12-2), dự kiến có khoảng 10.000 người tham gia, mục tiêu tiếp nhận 6.000-8.000 đơn vị máu. Qua đó, góp phần bảo đảm nhu cầu khám và điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Đông đảo người dân tham gia hiến máu ở Viện Huyết học - Truyền máu trung ương.

Những đơn vị máu được xử lý, bảo quản cẩn thận ở điểm hiến máu cố định số 132 Quan Nhân (quận Thanh Xuân) trước khi chuyển về ngân hàng máu.

Nhân viên y tế điểm hiến máu cố định số 26 Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm) kiểm tra huyết áp cho người tình nguyện hiến máu.

Tình nguyện viên tận tình phục vụ người tham gia hiến máu tại điểm hiến máu cố định số 10, ngõ 122 đường Láng (quận Đống Đa).

Điểm hiến máu cố định Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (huyện Thanh Trì) thu hút nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia.

Lấy máu tại điểm hiến máu cố định số 78 Nguyễn Trường Tộ (quận Ba Đình).

Niềm vui của anh Nikita Kotritsov (Nga) và chị Hải Yến khi được chia sẻ những giọt máu đào của mình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giọt máu đào nhân lên hạnh phúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.