(HNMO) – Tập đầu tiên của sân chơi “Giọng hát Việt nhí” mùa đầu tiên diễn ra vào tối 1-6 với sự tham gia những gương mặt đầu tiên. Ấn tượng ban đầu là các thí sinh nhỏ tuổi tỏ ra khá chững chạc...
Các HLV của "Giọng hát Việt nhí" khá nhạt nhòa |
* Gặp lại nhiều gương mặt quen
“Giọng hát Việt nhí” dù dành cho trẻ em từ 9-15 tuổi nhưng có format khá giống với sân chơi “Giọng hát Việt” dành cho những thí sinh trưởng thành, tức là vẫn gồm các vòng: Giấu mặt, Đối đầu, liveshow.
Trong tập đầu tiên của vòng Giấu mặt diễn ra vào tối 1-6, khán giả đã làm quen với khá nhiều gương mặt mới và gặp lại không ít giọng hát đã từng dự thi nhiều sân chơi khác. Điển hình là giọng hát Vũ Song Vũ – “hiện tượng” của chương trình “Tìm kiếm tài năng – VN’s got talent” mùa đầu tiên; Nguyễn Lê Nguyên thí sinh của “Tìm kiếm tài năng” mùa thứ 2. Cả hai thí sinh này vẫn tiếp tục chứng tỏ giọng hát điêu luyện đã có kinh nghiệm sân khấu và đều được chọn vào các đội, tuy nhiên có vẻ như sự quen mặt và giọng hát đã được biết đến trước đó khiến cho cả Vũ Song Vũ và Nguyễn Lê Nguyên không còn tạo được sự bất ngờ.
Vũ Song Vũ lớn và chững chạc hơn thời em đi thi "Tìm kiếm tài năng" |
Vũ Song Vũ tỏ ra chững chạc và lớn hơn rất nhiều so với thời em mới đi thi “Tìm kiếm tài năng”. Tư duy âm nhạc của Song Vũ cũng cho thấy sự già dặn hơn so với độ tuổi của em khi quyết định lựa chọn thể hiện một ca khúc đòi hỏi sự trải nghiệm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – “Biển nhớ”. Cậu bé tâm sự, lúc đầu định chọn ca khúc “Về ăn cơm” nhưng sau đó biết rằng đã có một bạn nữ lựa chọn nên quyết định thể hiện ca khúc đầy tâm trạng của nhạc Trịnh. Phần trình diễn của Vũ Song Vũ tỏ ra chững chạc và trau chuốt về kỹ thuật, tuy nhiên bài hát này cũng khiến Vũ Song Vũ trở nên già dặn hơn rất nhiều. Phần trình diễn của Song Vũ được cả HLV Thanh Bùi và Hiền Thục lựa chọn, cuối cùng em quyết định về đội HLV Thanh Bùi.
Nguyễn Lê Nguyên lại là một trường hợp khác khi em cho thấy mình có một phong cách biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp ấy cũng còn thể hiện ở cách hát luyến láy rất… người lớn. Lê Nguyên được HLV Hiền Thục lựa chọn.
* Tiếng Anh chiếm ưu thế
Rất dễ nhận thấy, các thí sinh nhí trong tập đầu tiên của “Giọng hát Việt nhí” đã phần lựa chọn ca khúc tiếng Anh để thể hiện. 12 thí sinh thì có đến 8 em chọn tiếng Anh, một tỉ lệ chêch lệch khá lớn. Điều này phần nào phản ảnh được “gu” âm nhạc của các em nhỏ trong thời buổi quốc tế hóa cũng như phần nào phản ánh được thực trạng của đời sống âm nhạc Việt Nam có khá ít ca khúc tiếng Việt dành cho lứa tuổi 9-15.
Bé Kiều Vy, một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi |
Điều bất ngờ là các em thiếu nhi từ nhỏ nhất (9 tuổi) đến những em 14 tuổi đều thể hiện những bài hát tiếng Anh khá tốt, phát âm chuẩn và thể hiện rõ “gu” âm nhạc hiện đại. Thí sinh nhỏ tuổi nhất là bé Bùi Thị Kiều Vy với ca khúc “Tomorrow” khiến cả 4 HLV phải quay lại. Dù nhỏ tuổi nhất nhưng Kiều Vy lại từng tham gia một cuộc thi âm nhạc tại Mỹ, tham gia biểu diễn với nhiều ca sĩ nên cô bé tỏ ra khá dạn dĩ trên sân khấu. Giọng hát trong trẻo, khuôn mặt ngây thơ và cách phát âm tiếng Anh chuẩn của cô bé khiến cả 4 HLV phải đứng lên tán dương bé. Cuối cùng cô bé lựa chọn về đội nhạc sĩ Thanh Bùi.
Trong tập đầu tiên vòng Giấu mặt, một giọng hát nữa cũng đang gây “hot” trên cộng đồng mạng đó là phần trình diễn của Bùi Huyền Thảo My (12 tuổi) với cách thể hiện, xử lý ca khúc và giọng hát khá giống với nữ ca sĩ Adele khi lựa chọn thể hiện một ca khúc rất khó của nữ ca sĩ –“Set fire to the rain”. Thảo My có nửa dòng máu là Úc nên cô bé phát âm tiếng Anh rất chuẩn. My học hát ở nhà thiếu nhi từ năm 3 tuổi, từng đạt giải nhất phong cách của cuộc thi Đồ Rê Mí 2008, giải 3 cuộc thi Tôi làm ngôi sao, đó là lý do Thảo My dù rất nhỏ tuổi nhưng đã có một phong cách biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp. Cách thể hiện của Thảo My ngay sau đó nhận được khá nhiều lời khen từ giám khảo và cộng đồng mạng. Dù được cả 4 HLV lựa chọn và “chèo kéo” nhưng cuối cùng Thảo My quyết định về đội Hiền Thục.
Giọng hát của Thảo My gây sốt trên cộng đồng mạng |
Ngoài những thí sinh tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong tập đầu tiên, một số giọng hát nhí khác cũng tỏ ra có năng khiếu trong các ca khúc tiếng Anh. Điển hình là Trần Chi Mai với “Stronger”, Phạm Thành Tuân với “Cannon ball”, Lương Thùy Mai với “Price tag”… Việc các em thiếu nhi lựa chọn đa phần các ca khúc tiếng Anh để thể hiện có thể chưa nói lên điều gì vì thực tế là ngay cả trong các cuộc thi âm nhạc dành cho người lớn, người hát tiếng Anh hay chưa chắc đã hát tốt tiếng Việt và ngược lại. Dù vậy, đây mới chỉ là bước khởi đầu và hy vọng khi vào những vòng sau những giọng hát nhỏ tuổi này sẽ có được sự định hướng và hướng dẫn sâu sát từ những người có chuyên môn để phát triển khả năng ca hát cũng như định hình “gu” thẩm mỹ âm nhạc phù hợp với lứa tuổi và sở thích của mình.
* Huấn luyện viên nhạt nhòa
Nếu như ở “Giọng hát Việt” dành cho người lớn, các HLV luôn là nhân tố gây chú ý bởi sự hoạt ngôn, dí dỏm thì ở “Giọng hát Việt nhí”, 4 HLV là Hiền Thục, cặp Hồ Hoài Anh – Lưu Hưong Giang, Thanh Bùi chưa cho thấy được cá tính riêng. Có vẻ như việc phải làm việc với những em thiếu niên ở lứa tuổi “ương ương” (9-15 tuổi) khiến cho các HLV cũng tỏ ra thận trọng hơn.
Trong số 4 HLV ngồi ghế nóng, ca sĩ Hiền Thục khiến cho không ít khán giả truyền hình khó chịu với những cách chèo kéo của của cô khi giành thí sinh. Thay vì lời hứa hướng dẫn các em nhỏ được đào tạo sâu hơn về chuyên môn, nâng cao thẩm mĩ âm nhạc thì nữ ca sĩ này chỉ lấy hình thức để lôi kéo thí sinh như hứa sẽ cho các em mặc quần áo đẹp, trang điểm, làm tóc chuyên nghiệp. Chưa kể, để lôi kéo Vũ Song Vũ về đội mình, Hiền Thục còn đưa ra lời hứa rằng cậu bé không cần phải học hát nữa và có thể thu âm, làm đĩa cùng cô.
Cặp vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang vẫn khá nhạt nhòa và sở hữu ít thí sinh nhất trong tập 1 vòng Giấu mặt |
Với những thí sinh nhỏ tuổi thì những lời hứa này có lẽ sẽ chỉ khiến cho các em có những huyễn hoặc về bản thân và không định hướng được đúng việc ca hát cũng cần phải rèn luyện và học tập rất nhiều. Việc ươm mầm tài năng âm nhạc nếu chỉ bắt đầu từ lời hứa về hình thức thì có lẽ sẽ là cách khiến cho những tài năng này nhanh chóng bị thui chột. Các HLV sẽ dạy các em những gì, học hát hay học cách làm đẹp?
Trong khi Hiền Thục tỏ ra khá nhạt thì cặp Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang cũng e dè với lời nhận xét chung chung, Thanh Bùi thì không mấy lợi khẩu khi anh đôi khi còn không biết cách diễn đạt bằng tiếng Việt sao cho chuẩn nhất… Dù mới tập đầu phát sóng nhưng dàn HLV của “Giọng hát Việt nhí” mùa đầu tiên đã không gây được ấn tượng. Hy vọng, những vòng sau các HLV này sẽ phát huy được đúng lợi thế và có được sự định hướng đúng đắn nhất như các em thiếu nhi và phụ huynh mong muốn.
Tập 2 vòng Giấu mặt sẽ ra mắt khán giả cả nước vào lúc 21h ngày 8-6 trên kênh VTV3
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.