Giao thông

“Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”

Tuấn Lương 25/12/2025 - 17:46

Chiều 25-12, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”.

toa-dam-atgt.jpg
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm. Ảnh: Tạ Hải

Tọa đàm còn có sự tham gia của các chuyên gia giao thông, đại diện các trường học và hơn 100 học sinh trên địa bàn Thủ đô.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cho biết, 2 năm qua, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh đã được các cấp, ngành của Hà Nội thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và sáng tạo, từ hoàn thiện hạ tầng khu vực cổng trường, tăng cường lực lượng điều tiết đến đổi mới giáo dục, tuyên truyền trong nhà trường và gia đình.

hoc-sinh.jpg
Đông đảo học sinh Thủ đô tham gia buổi toạ đàm. Ảnh: Tạ Hải

Theo thống kê, trong năm qua, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại 14 trường tiểu học, 62 trường THCS và THPT, cùng 2 trung tâm giáo dục thường xuyên.

Tại 126 phường, xã, chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường duy trì mô hình “Cổng trường học an toàn”, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Theo kế hoạch, đến năm 2030, 100% các trường học trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức mô hình cổng trường an toàn giao thông.

Trung tá Nguyễn Tài Nghĩa - Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng luôn lồng ghép nội dung giáo dục để các em học sinh sớm nhận diện nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Trong năm 2025, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh giảm ở cả 3 tiêu chí số vụ, số người tử vong và số người bị thương. Trong tháng 12-2025, Cảnh sát giao thông Hà Nội ghi nhận hơn 2.100 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, giảm 33% so với tháng 11-2025.

Theo bà Đinh Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được triển khai từ năm 2022. Sau hơn 3 năm, nhà trường đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Người tham gia giao thông khi đến gần khu vực cổng trường đều chủ động giảm tốc độ, qua đó đã hạn chế đáng kể các vụ va chạm, đặc biệt là không xảy ra tai nạn giao thông.

tuyen-truyen-hoc-sinh-tay-ho-anh-duc-nguyen.jpg
Công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh Thủ đô được đẩy mạnh. Ảnh: Đức Nguyên

Đề cập tới giải pháp trong các giai đoạn tới, các chuyên gia cho rằng, cần thường xuyên đổi mới cách thức tuyên truyền, giáo dục, gắn với những thông điệp sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu.

Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông thành phố hướng dẫn rõ ràng thế nào là xe đạp điện, xe gắn máy để phụ huynh hiểu và có lựa chọn phù hợp khi mua sắm phương tiện cho con em, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Việc ứng dụng khoa học - công nghệ cũng cần được đẩy mạnh nhằm nhận diện rõ hành vi và đối tượng vi phạm, kết nối đồng bộ giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng và nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.