Chính trị

Giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023

Đình Hiệp 09/08/2023 - 16:31

Chiều 9-8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình chủ trì hội nghị. 

tap-1.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023.

Báo cáo kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới cho thấy, trong gần 2 năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan liên quan, các trung tâm chính trị cấp huyện đã triển khai và hoàn thành một khối lượng lớn công việc với nhiều điểm mới. Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được các cấp ủy quan tâm, triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Trung tâm chính trị cấp huyện chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên cơ sở theo đúng hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp ủy địa phương.

Đội ngũ giảng viên trung tâm không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Chế độ, chính sách liên quan đến học viên, giảng viên và báo cáo viên được thực hiện kịp thời; chất lượng giảng dạy tiếp tục được bảo đảm và nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, bảo đảm hoạt động quản lý, đào tạo, bồi dưỡng tại các trung tâm chính trị cấp huyện hiệu lực, hiệu quả.

Công tác giáo dục lịch sử Đảng được các cấp ủy chú trọng, đẩy mạnh tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử đảng bộ ngành. Công tác thẩm định lịch sử Đảng bộ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo sự thống nhất các sự kiện lịch sử từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

tap-2.jpg
Đại diện lãnh đạo Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị còn một số hạn chế, tồn tại. Cụ thể, việc thực hiện Quy định 208-QĐ/TƯ ngày 8-11-2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chưa đáp ứng mục tiêu đề ra. 

Việc chiêu sinh, mở lớp các lớp đào tạo, bồi dưỡng gặp nhiều khó khăn. Việc biên soạn, bổ sung, hướng dẫn một số chương trình; cập nhật kiến thức mới vào các tài liệu tuy đã có nhiều cố gắng nhưng còn chậm so với yêu cầu của cơ sở…

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Trung tâm chính trị cấp huyện…

Trong khuôn khổ hội nghị giao ban, tập huấn diễn ra 2 ngày, các đại biểu được tham dự chương trình tập huấn nghiệm vụ. Cụ thể, tập huấn 2 chuyên đề của 3 cuốn sách: Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chuyên đề 2: Khái quát về hệ thống chính trị ở Việt Nam. Tập huấn tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, Hội Cựu chiến binh ở cơ sở, Hội Nông dân ở cơ sở và bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật vĩ đại”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.