Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giảm đại biểu, tăng hiệu quả

Bảo Vy| 21/07/2020 07:05

(HNM) - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội đang xây dựng đề án về cơ cấu, tổ chức bộ máy HĐND các cấp thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong tháng 7-2020. Trong đó có đưa ra phương án giảm đại biểu kiêm nhiệm khối các cơ quan hành chính nhà nước với tỷ lệ phù hợp và tăng đại biểu chuyên trách.

Theo HĐND thành phố, việc tăng đại biểu chuyên trách, giảm đại biểu kiêm nhiệm là cần thiết, bởi thực tiễn hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay cho thấy, một số đại biểu kiêm nhiệm do bận công việc ở đơn vị công tác, nên ít dành thời gian tham gia hoạt động với vai trò của đại biểu HĐND. Từ thực tế đó, Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội sẽ đề xuất cơ cấu, tổ chức bộ máy hợp lý, nhất là làm rõ quan điểm về kiểm soát quyền lực thông qua giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đặc biệt nêu cao vai trò giám sát của đại biểu HĐND ứng cử tại đơn vị, địa phương đó.

Ngoài ra, để nâng cao vai trò, trách nhiệm và đổi mới phương thức, hình thức giám sát, HĐND thành phố cũng sẽ xây dựng đề án riêng về mô hình giám sát mới của HĐND, trong đó chú trọng nhấn mạnh về vai trò của đại biểu chuyên trách. Đây là cơ sở để định hướng, hướng dẫn hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Về vấn đề trên, nhiều cử tri trên địa bàn thành phố bày tỏ sự nhất trí cao, đồng thời cho rằng, sự chuẩn bị, tham mưu kỹ lưỡng của Đảng đoàn, Thường trực HĐND thành phố sẽ góp phần sớm phát huy hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 trong cuộc sống; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giảm đại biểu, tăng hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.