Với tập truyện ngắn “ Một loài chim trên sóng”, vừa qua tại Thủ đô Băng-cốc (Thái Lan), nhà văn Đỗ Chu của Việt Nam đã vinh dự được nhận giải thưởng Văn học ASEAN 2004 (SEA Write Award). Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà văn, nhà thơ và các tài năng văn học của các quốc gia Đông Nam Á được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 1979.
Với tập truyện ngắn “ Một loài chim trên sóng”, vừa qua tại Thủ đô Băng-cốc (Thái Lan), nhà văn Đỗ Chu của Việt Nam đã vinh dự được nhận giải thưởng Văn học ASEAN 2004 (SEA Write Award). Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà văn, nhà thơ và các tài năng văn học của các quốc gia Đông Nam Á được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 1979.
Nhà văn Đỗ Chu có tên thật là Chu Bá Bình, sinh năm 1944 tại Bắc Giang, là hội viên Hội Nhà văn VN từ năm 1971, hiện là Trưởng ban Văn học trẻ của Hội Nhà văn. Tác phẩm của ông phần lớn là văn xuôi, lấy đề tài từ các làng quê, đạo lý con người và các phong tục tập quán của các dân tộc như: Hương cỏ mật (1963), Phù sa(1966), Tháng 2 (1969), Gió qua thung lũng (1971), Những chân trời của các anh(1990)… đã được nhiều độc giả đón nhận, yêu thích.
Như vậy, từ 1979 đến nay đã có 8 người Việt Nam đã vinh dự được nhận giải thưởng Văn học này. Trước đó có các nhà văn, nhà thơ là :Tố Hữu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng, Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Nguyễn Kiên, Nguyễn Đức Mậu.
Thuỷ Chung
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.