Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021: Hà Nội giành 3 Huy chương vàng trong ngày đầu tiên

Ngân Hà| 09/12/2021 17:09

(HNMO) - Ngày 9-12, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 đã chính thức khởi tranh tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), mở đầu chuỗi 5 ngày thi đấu hấp dẫn.

Khuất Phương Anh (áo xanh) đã đánh bại kình địch Đinh Thị Bích (Nam Định) ở 100m cuối nội dung 4x800m nữ. Ảnh: Đinh Huy

Giải đấu với sự tham dự của 547 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên đến từ 45 đơn vị, trong đó có 406 VĐV gồm 236 nam và 170 nữ. Các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 50 nội dung thi đấu.

Ngay trong ngày khai mạc, ở hai nội dung chung kết đầu tiên là chạy 4x800m nam và nữ, đội Hà Nội đều thể hiện sự vượt trội và giành chiến thắng ấn tượng với 2 Huy chương vàng. Ở nội dung nhảy xa nữ, kỷ lục gia Bùi Thu Thảo (Hà Nội) đã giành Huy chương vàng với thành tích 6,27m; Vũ Ngọc Hà (Hà Nam) giành Huy chương bạc với thành tích 6,07m; Hà Thanh Bình (Lạng Sơn) giành Huy chương đồng với thành tích 5,95m.

Ở nội dung đẩy tạ nam, VĐV Phan Thanh Bình (thành phố Hồ Chí Minh) đã giành Huy chương vàng với thành tích 15,32m; Lê Hồng Quân (Quân đội) giành Huy chương bạc với thành tích 14,94m; Đỗ Thành Pháp (thành phố Hồ Chí Minh) giành Huy chương đồng với thành tích 13,39m.

Ở nội dung chạy 4x800m nữ, 5 đội tham dự gồm: Nam Định, Khánh Hòa, Thái Bình, Bình Định và Hà Nội. Đây là nội dung mà đội Nam Định đã chiếm ưu thế suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, ở 100m cuối cùng, hai tuyển thủ quốc gia là Khuất Phương Anh (Hà Nội) đã có màn bứt tốc trước Đinh Thị Bích (Nam Định) để giành Huy chương vàng cho đội Hà Nội.

Ở nội dung 4x800m, đoàn Hà Nội giành Huy chương vàng với thành tích 7:47.64, đoàn Đồng Nai giành Huy chương bạc với thành tích 7:50.38, đoàn Hà Tĩnh giành Huy chương đồng với 7:50.70.

Ở nội dung nhảy sào, VĐV Trương Thị Thu (Thanh Hóa) giành Huy chương vàng với thành tích 3m20, Huy chương bạc là VĐV của Cần Thơ Nguyễn Thị Thúy Vy (2m40).

Ở nội dung 100m nữ, VĐV Lê Tú Chinh (thành phố Hồ Chí Minh) không mấy khó khăn để cán đích đầu tiên giành Huy chương vàng với thành tích 11.66; Hoàng Dư Ý (Quân đội) với thời gian 12.01.

Ở nội dung 100m nam, VĐV Ngần Ngọc Nghĩa xuất sắc giành tấm Huy chương vàng với thành tích 10.57; giành Huy chương bạc là Nguyễn Đình Vũ (Nghệ An), với thành tích 10.64.

Ngoài ra, ở nội dung 400m rào nữ, VĐV Nguyễn Thị Huyền - VĐV 8 lần vô địch SEA Games dễ dàng giành Huy chương vàng cho đoàn Nam Định; còn VĐV Quách Công Lịch (Thanh Hóa) cũng giành Huy chương vàng ở nội dung 400m rào nam.

Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021 được tổ chức nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, ngành, đồng thời, nhằm tuyển chọn VĐV xuất sắc chuẩn bị cho SEA Games 31 và ASIAD 19 tới đây. Giải đấu diễn ra từ nay đến hết ngày 13-12-2021.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021: Hà Nội giành 3 Huy chương vàng trong ngày đầu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.