Thể thao

Các tuyển thủ quốc gia giữ vững phong độ tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023

Ngân Hà 24/10/2023 - 22:21

Ngày 24-10, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 chính thức khởi tranh tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội).

24-nguyen-thi-oanh.jpg
Nguyễn Thị Oanh giành Huy chương vàng 1.500m nữ.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Ngần Ngọc Nghĩa, Bùi Thị Nguyên… đã thể hiện được phong độ tốt và giành ngôi vô địch ở một số nội dung chung kết.

Ở chung kết nội dung chạy 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) không khó khăn để giành Huy chương vàng nội dung 1.500m nữ tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 với 4 phút 21 giây 07.

24-nguyen-thi-huyen.jpg
Nguyễn Thị Huyền (số 177) giành HCV 400m nữ.

Trong khi đó, VĐV Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) tiếp tục thống trị đường chạy 400m nữ khi về nhất với 52 giây 92.

24-nguyen.jpg
VĐV Bùi Thị Nguyên (bên trái) giành HCV 100m rào nữ.

Ở nội dung 100m rào nữ, VĐV Bùi Thị Nguyên (Quân Đội) dù chỉ về thứ 2 với thông số 13 giây 75 sau Huỳnh Thị Mỹ Tiên (13 giây 40), tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023, nhưng vẫn giành HCV do Mỹ Tiên chỉ đăng ký thi kiểm tra nên không tính thành tích huy chương.

24-ngan-ngoc-nghia.jpg
Tuyển thủ quốc gia Ngần Ngọc Nghĩa (bên trái) giành HCV 100m nam.

Trên đường chạy 100m nam, tuyển thủ quốc gia Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân) giành HCV 100m nam đầy kịch tính với thông số 10 giây 57; về Nhất 100m nữ là tài năng trẻ Trần Thị Nhi Yến.

24-tran-dinh-son2.jpg
VĐV Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) giành HCV 400m nam.

Đáng chú ý, ở nội dung 400m nam, Trần Đình Sơn (trái) của đội Hà Tĩnh đánh dấu sự trở lại bằng tấm HCV 400m nam khi về nhất với 46 giây 88.

Trong khi đó, ở nội dung nhảy xa, VĐV Hoàng Thanh Giang (Hải Phòng) đã bất ngờ vượt qua “nữ hoàng nhảy xa” Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) để giành HCV nhảy xa nữ.

24-hoangthanhgiang-nhayxa.jpg
Hoàng Thanh Giang (Hải Phòng) vượt qua Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa.

Ngày mai (25-10), Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội).

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 thu hút hơn 470 VĐV đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, trong đó có nhiều gương mặt sáng giá nhất từng đạt thành tích SEA Games 32 và ASIAD 19. Giải diễn ra từ ngày 24 đến 28-10.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các tuyển thủ quốc gia giữ vững phong độ tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.