Chiều 6/6, Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao giải cho 36 tác phẩm xuất sắc trong Giải báo chí viết về Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất năm 2024. Đồng thời, Ban Tổ chức phát động mùa giải lần thứ 2 năm 2025.
Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giải thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân và đội ngũ những người làm báo đối với công tác truyền thông báo chí về Phật giáo.

Kể từ khi phát động ngày 18/6/2024, Giải báo chí viết về Phật giáo toàn quốc 2024 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ đông đảo các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo, cộng tác viên trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ban Tổ chức đã nhận được 534 tác phẩm hợp lệ, trong đó báo in và báo điện tử có 288 tác phẩm, phát thanh và truyền hình 228 tác phẩm, báo ảnh 18 tác phẩm.
Lọt vào vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn được 36 tác phẩm để trao giải với phân bổ cụ thể: thể loại báo in có 8 giải, thể loại báo điện tử có 6 giải, thể loại báo hình có 9 giải, thể loại báo ảnh có 4 giải, thể loại báo phát thanh có 6 giải.

Nhà báo Lê Nghiêm, Trưởng Ban giám khảo Cuộc thi cho biết, hầu hết tác phẩm đều đạt chất lượng truyền thông tốt, phản ánh trung thực tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo và sự gắn bó giữa đạo với đời sống xã hội. Một số tác phẩm nổi bật đã mở ra góc nhìn mới, sáng tạo và sâu sắc. Ban Tổ chức khuyến khích, tạo điều kiện cho các tác giả, nhà văn, nhà báo và những người yêu thích văn hóa Phật giáo có cơ hội để thể hiện sự sáng tạo của mình thông qua việc đóng góp, sản xuất tác phẩm về Phật giáo.
Hòa thượng Thích Gia Quang khẳng định giải báo chí viết về Phật giáo nhằm giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của Phật giáo Việt Nam, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cộng đồng tăng, ni, phật tử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, giải báo chí viết về Phật giáo cũng góp phần phát hiện những tấm gương tiêu biểu cho lối sống "tốt đạo, đẹp đời" và hoằng dương chính pháp, cổ vũ, động viên các tăng ni, phật tử chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển Phật giáo, đoàn kết tôn giáo, đồng hành cùng dân tộc. Cuộc thi cũng nhằm tạo điều kiện cho người dân tăng cường nâng cao kiến thức và hiểu biết về Phật giáo, không chỉ cho các tác giả mà còn cho độc giả và cộng đồng nói chung thông qua việc tiếp nhận các tác phẩm ở các loại hình phóng sự ảnh, bài viết, video. Từ đó truyền tải những thông điệp về hòa bình, lòng nhân ái, lòng bi mẫn và lối sống lành mạnh theo tinh thần Phật giáo, góp phần quảng bá các giá trị cao đẹp của đạo Phật, xây dựng hình ảnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng.
Nhân dịp này, Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức phát động cuộc thi Giải báo chí toàn quốc viết về Phật giáo 2025. Theo Ban Tổ chức, giải báo chí viết về Phật giáo có ý nghĩa lớn trong việc khẳng định "Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc", đã và mãi mãi gắn bó cùng dân tộc trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước.
Theo đó, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 6/6/2025 đến hết ngày 5/1/2026. Giải thưởng năm nay gồm một giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng cùng các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.
Đối tượng dự thi là các nhà báo chuyên nghiệp, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, cư sĩ, tăng ni, học giả, cộng tác viên và tác giả tự do có bài viết về đề tài Phật giáo đăng trên các phương tiện truyền thông được cấp phép. Tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.
Tác phẩm phải được đăng tải, phát sóng trên các ấn phẩm báo chí được cấp phép, chưa từng tham dự hoặc đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi báo chí nào khác. Mỗi cá nhân hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm phản ánh cùng một nội dung.
Tác phẩm dự thi gửi về Ban tổ chức qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng 221, Chùa Quán Sứ, số 73 Quán Sứ, Hà Nội hoặc qua email: [email protected].
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.