Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xã Gia Lâm đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng khoa học, rõ trách nhiệm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
Chuyển từ "quản lý" sang "quản trị"
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu mới đối với công tác lãnh đạo, điều hành ở cơ sở. Khối lượng công việc tăng lên đáng kể, trong khi bộ máy được tổ chức theo hướng tinh gọn, đòi hỏi chính quyền địa phương phải đổi mới tư duy quản lý và phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương, ngay từ khi vận hành mô hình mới, địa phương đã xác định việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả.
"Chúng tôi xác định rõ, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, điều hành theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị, kiến tạo phát triển; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hoạt động của chính quyền", đồng chí Phùng Thị Hoài Hương cho biết.
Theo đồng chí Phùng Thị Hoài Hương, trong quá trình thực hiện, xã Gia Lâm đã triển khai nguyên tắc "6 rõ" trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Việc phân công nhiệm vụ được cụ thể hóa đến từng cá nhân, từng bộ phận, đồng thời gắn với công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.
Cách làm này đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, hạn chế tình trạng chồng chéo, đùn đẩy công việc, đồng thời giúp việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, hiệu quả hơn.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong điều hành
Cùng với đổi mới phương thức quản lý, xã Gia Lâm cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị. Theo đó, việc trao đổi, xử lý văn bản, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các cuộc họp, giao ban được thực hiện ngày càng nhiều trên môi trường điện tử. Việc sử dụng chữ ký số, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.
Từ thực tiễn công tác tại cơ sở, đồng chí Đỗ Thị Trà, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận Tổ dân phố Kiên Thành, cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo ra nhiều thuận lợi trong quá trình triển khai nhiệm vụ. "So với trước đây, việc tiếp nhận thông tin, triển khai văn bản, phản ánh các vấn đề phát sinh ở cơ sở được thực hiện nhanh hơn. Hiện nay, nhiều nội dung công việc có thể trao đổi, xử lý ngay trên môi trường điện tử. Việc triển khai nhiệm vụ, nắm bắt tình hình ở cơ sở cũng thuận lợi và kịp thời hơn trước", đồng chí Đỗ Thị Trà chia sẻ.
Theo lãnh đạo xã Gia Lâm, chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ mà còn hướng tới thay đổi phương thức làm việc, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, quá trình đổi mới phương thức điều hành và chuyển đổi số tại địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn. Hạ tầng công nghệ thông tin ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ; yêu cầu về trình độ, kỹ năng số đối với đội ngũ cán bộ ngày càng cao; trong khi áp lực công việc sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tăng lên đáng kể.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương cho biết, thời gian tới, xã Gia Lâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.