Sau phần lớn thời gian giao dịch giằng co, lực bán bất ngờ áp đảo vào cuối phiên, kéo thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đồng loạt suy yếu.

Chỉ số MXV-Index giảm 1% xuống 2.732 điểm ở phiên thứ hai liên tiếp. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng tiếp tục là tâm điểm khi giá dầu thô lao dốc hơn 4%, trong khi thị trường cà phê đi ngược xu hướng nhờ lo ngại nguồn cung Arabica thắt chặt.
Trên thị trường năng lượng, 4/5 mặt hàng đóng cửa trong sắc đỏ. Giá dầu WTI giảm hơn 4% xuống 79,26 USD/thùng, đánh mất mốc 80 USD/thùng và rơi về mức thấp nhất gần hai tuần. Giá dầu Brent giảm hơn 4,8%, xuống dưới 84,1 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 13-7.

Áp lực giảm giá đến từ những tín hiệu tích cực về hoạt động vận tải tại Trung Đông. Thị trường đón nhận thông tin Iran và Oman đang đàm phán nhằm xây dựng cơ chế quản lý hoạt động qua eo biển Hormuz nhằm từng bước khôi phục lưu thông trên tuyến hàng hải huyết mạch. Đồng thời, Trung Quốc cũng tiến hành đàm phán với lực lượng Houthi để bảo đảm các tàu chở dầu có thể đi qua khu vực phía nam Biển Đỏ an toàn.
Dữ liệu của LSEG cho thấy hai tàu chở khoảng 4 triệu thùng dầu từ Saudi Arabia đã đi qua eo biển Bab el-Mandeb mà không gặp sự cố, trong khi số tàu lưu thông qua khu vực này tăng lên 28 chiếc trong ngày 27-7. Bên cạnh đó, phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy về việc thúc đẩy giải pháp ngoại giao với Nga cũng làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung dầu từ Nga và tuyến vận tải qua Biển Đen sẽ được cải thiện.
Trái ngược với thị trường năng lượng, giá cà phê đồng loạt tăng mạnh. Giá Arabica tăng 4,6% lên 7.482 USD/tấn, còn Robusta tăng 2% lên 3.877 USD/tấn.

Động lực chính đến từ lượng tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE tiếp tục giảm xuống khoảng 289.760 bao, mức thấp nhất trong hơn hai năm. Nguồn cung cà phê có xuất xứ Brazil trong hệ thống kho ICE cũng giảm mạnh, trong khi lượng cà phê chờ phân hạng duy trì ở mức 0 trong 14 phiên liên tiếp.
Bên cạnh đó, tiến độ thu hoạch tại Brazil vẫn chậm hơn cùng kỳ năm trước và nhiều vùng trồng trọng điểm ghi nhận mưa lớn, mưa đá, làm dấy lên lo ngại về chất lượng hạt và tiến độ thu hoạch.

Theo ông Trần Sơn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT), khi lượng tồn kho đạt chuẩn xuống thấp, thị trường sẽ phản ứng mạnh hơn trước các thông tin bất lợi từ Brazil, song lực mua đầu cơ vẫn chưa thực sự quay trở lại.
Tại thị trường nội địa, giao dịch vẫn khá trầm lắng khi niên vụ bước vào giai đoạn cuối với nguồn cung không còn dồi dào, trong khi nhu cầu thu mua chưa có nhiều cải thiện. Trong ngày hôm qua, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên được thu mua ở mức 96.500 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với ngày trước đó.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.