Áp lực bán quay lại trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,63% xuống 2.716 điểm, chấm dứt chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp.
.png)
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh. Áp lực bán tập trung ở nhóm nguyên liệu công nghiệp khi 8/9 mặt hàng trong nhóm đóng cửa trong sắc đỏ.
Đáng chú ý, giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt giảm sâu, khiến dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn sau giai đoạn tăng nóng.
Giá cà phê Arabica giảm 4,3%, xuống còn 6.891,6 USD/tấn, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp. Trong khi đó, giá Robusta kỳ hạn tháng 9 mất 2,9%, lùi về quanh mức 3.790 USD/tấn.

Theo MXV, một trong những nguyên nhân chính gây sức ép lên thị trường là việc Sở Giao dịch Liên lục địa (ICE) đã bốn lần nâng mức ký quỹ đối với giao dịch cà phê kỳ hạn kể từ đầu tháng 7. Chi phí duy trì vị thế tăng cao buộc nhiều quỹ đầu tư phải thu hẹp hoặc đóng các vị thế đang nắm giữ, kéo thanh khoản thị trường suy giảm và làm giá biến động mạnh hơn.
Bên cạnh đó, triển vọng nguồn cung từ Brazil tiếp tục tạo áp lực lên thị trường. Hoạt động xuất khẩu của Brazil ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong tháng trước, lượng cà phê nhân xuất khẩu đạt 2,64 triệu bao, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính chung niên vụ 2025-2026, xuất khẩu cà phê của nước này vẫn giảm 16,6% so với niên vụ trước.
Trong nước, giá cà phê nhân xô trung bình tại Tây Nguyên hiện giao dịch ở mức 96.200 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với mức đỉnh. Hoạt động mua bán nhìn chung vẫn tương đối trầm lắng khi nhiều nhà máy hạn chế mua vào sau khi giá cà phê nội địa tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn 5 tháng qua.

Ở nhóm nông sản, giá ngô quay đầu giảm 1,2% xuống 182,6 USD/tấn sau khi chạm mức cao nhất trong khoảng một tháng rưỡi. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy doanh số bán ngô vụ cũ và vụ mới chỉ đạt khoảng 635.000 tấn. Đồng thời, sản lượng ethanol của Mỹ trong tuần qua giảm 4%, phản ánh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu sinh học chưa đủ mạnh để hỗ trợ giá ngô.
Tại thị trường trong nước, một số doanh nghiệp thương mại miền Bắc tiếp tục nâng giá chào ngô giao từ tháng 9 trở đi lên 7.100 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua. Tuy nhiên, thị trường vẫn khá trầm lắng do người mua duy trì tâm lý thận trọng, nhất là trong bối cảnh nguồn cung hàng giao ngay vẫn còn dồi dào.
Tại miền Nam, thị trường ngô cũng ghi nhận không khí giao dịch ảm đạm. Việc người bán nâng giá chào khiến phần lớn đơn vị mua tạm thời đứng ngoài quan sát. Thị trường chỉ ghi nhận một số ít nhu cầu hỏi mua đối với các lô hàng giao trong tháng 7.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.