Gaza có thể nhận được hàng chục triệu USD hỗ trợ nhân đạo từ Mỹ sau khi quốc gia này giải ngân viện trợ nước ngoài bị đóng băng.
Ngày 22-2, theo truyền thông Israel, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giải ngân 5,3 tỷ USD viện trợ nước ngoài bị đóng băng. Động thái này diễn ra sau khi ông chủ Nhà Trắng chỉ thị tạm ngừng hầu hết mọi nguồn viện trợ nước ngoài của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) trong 90 ngày.
Diễn biến kể trên sẽ cho phép Gaza tiếp nhận 78 triệu USD viện trợ từ USAID, qua đó góp phần đẩy mạnh những nỗ lực nhân đạo dành cho người dân vùng lãnh thổ này. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cũng nhận được 56 triệu USD liên quan thỏa thuận ngừng bắn hiện tại giữa Israel và Hamas.
Trước đó, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận, quốc gia này đã đóng cửa khẩu Kerem Shalom nhưng không đề cập tới nguyên nhân cụ thể.
COGAT, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel chịu trách nhiệm về những vấn đề dân sự tại các vùng lãnh thổ của người Palestine, cũng xác nhận thông tin liên quan đến cửa khẩu chính đối với hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ vào Gaza.
Hamas cho biết, khoảng 10 căn nhà dạng containter đã được đưa vào Gaza thông qua Kerem Shalom ngay trước khi lệnh đóng cửa có hiệu lực. Việc cung cấp nơi ở tạm thời cho khoảng 2 triệu người dân Gaza cũng là một trong những yêu cầu của lực lượng này để tiếp tục thực thi thỏa thuận ngừng bắn với Israel.
Theo hãng thông tấn Anadolu, Gaza vẫn chưa tiếp nhận nhà di động dành cho dân thường, ngoại trừ số lượng hạn chế được chỉ định cho các tổ chức quốc tế hoặc bệnh viện dã chiến. Trong bối cảnh này, Thị trưởng Rafah Ahmed al-Soufi đã kêu gọi các quốc gia trung gian gây áp lực để Israel không ngăn cản việc chuyển nhà di động, lều trại và vật liệu xây dựng vào Gaza nhằm cung cấp nơi trú ẩn cho người dân.
Cũng liên quan hoạt động nhân đạo, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang tăng cường viện trợ cho Gaza trước tháng Ramadan thông qua nhiều chuyến bay vận chuyển 257 tấn thực phẩm. Trước đó, 5 đoàn xe cứu trợ từ UAE cũng đã đến Gaza, mang theo khoảng 1.185 tấn hàng, chủ yếu là nhu yếu phẩm . Đến nay, Abu Dhabi đã hỗ trợ hơn 37.300 tấn hàng nhân đạo cho người dân Palestine.
Liên hợp quốc cho biết, kể từ lệnh ngừng bắn vào ngày 19-1, khoảng 138.000 người Palestine đã được hưởng trợ cấp tiền mặt, bao gồm người khuyết tật, phụ nữ mang thai và đang nuôi con. Báo cáo mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng cho thấy, tình hình thị trường tại Gaza đã được cải thiện với hàng hóa đa dạng và rẻ hơn.
Theo truyền thông Anh, những tác động lâu dài của xung đột Gaza có thể khiến số người thiệt mạng tại vùng lãnh thổ này lên tới 186.000 người, gấp 4 lần so với thống kê 46.700 trường hợp ban đầu.
Bệnh truyền nhiễm, những vấn đề sức khỏe liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng, cùng với việc hệ thống y tế của Gaza gần như sụp đổ hoàn toàn được cho là nguyên nhân dẫn đến lo ngại kể trên.
Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) thông báo, gần 600.000 trẻ em dưới 10 tuổi ở Gaza dự kiến sẽ được tiêm vắc xin phòng bại liệt từ ngày 22 đến 26-2, sau khi cơ quan này phát hiện vi rút bại liệt trong nước thải.
Hồi tháng 8-2024, Gaza ghi nhận ca bại liệt đầu tiên sau 25 năm. Vào thời điểm đó, giới chuyên gia đã cảnh báo, loại vi rút có thể gây tê liệt và tử vong ở trẻ em có nguy cơ lây lan nhanh chóng khắp Gaza, thậm chí sang cả Israel và những nơi khác.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.