Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gắn học tập và làm theo Bác với xây dựng phong cách, bản lĩnh người Công an nhân dân

Đình Hiệp| 14/05/2021 13:44

(HNMO) - Sáng 14-5, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19-5-2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và 4 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Công an có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, trong 5 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức 25 buổi báo cáo chuyên đề bằng hình thức trực tuyến trong toàn lực lượng; 6 hội nghị học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trong 5 năm qua đã có hơn 500 mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động gắn với thực hiện các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, nhiều gương điển hình tiêu biểu, gương anh dũng hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...

 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho hai đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Phát biểu sau khi nghe các ý kiến tham luận tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA và 4 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Trong đó, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ hy sinh anh dũng, lập công xuất sắc, tận tụy với công việc... đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ trong toàn lực lượng Công an nhân dân thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện một loạt nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Đồng thời, chú trọng nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Về nhiệm vụ trước mắt, Đảng ủy Công an Trung ương cần tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối các sự kiện, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, cần phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy trình công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó cho lực lượng Công an nhân dân”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho hai đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới. Đại tướng Tô Lâm trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 8 cán bộ, chiến sĩ; trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích trong việc học tập và làm theo Bác.

* Trước đó, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng), Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gắn học tập và làm theo Bác với xây dựng phong cách, bản lĩnh người Công an nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.