Ngày 6-9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã tới Greenland, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy kế hoạch kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Trong chuyến thăm, bà Ursula von der Leyen sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cùng Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu dự kiến ký một tuyên bố chung về an ninh và hợp tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và Greenland. Bà cũng được cho là sẽ công bố khoản hỗ trợ tài chính mới dành cho vùng lãnh thổ tự trị này.
Theo Financial Times, bà von der Leyen có thể công bố khoản tài trợ khoảng 200 triệu euro (232 triệu USD) dành cho Greenland trong giai đoạn 2026-2027. Trước đó, Ủy ban châu Âu đã đề xuất phân bổ 530 triệu euro cho Greenland trong ngân sách EU giai đoạn 2028-2034, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng lớn về địa chiến lược của hòn đảo tại khu vực Bắc Cực.
Trước chuyến thăm, Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen cho rằng EU đã thể hiện rõ sự ủng hộ đối với Greenland trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, đồng thời đáp ứng mong muốn của Nuuk về việc tăng cường hợp tác với khối.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy mục tiêu đưa Greenland về dưới sự kiểm soát của Washington. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, ông Trump nhiều lần cho rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cảnh báo Nga hoặc Trung Quốc có thể gia tăng ảnh hưởng tại hòn đảo này nếu Washington không hành động.
Trước những tuyên bố của ông Trump, EU đã nhiều lần khẳng định sự ủng hộ đối với Đan Mạch và Greenland. Trong tuyên bố chung hồi tháng 1, bà von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhấn mạnh nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, đồng thời khẳng định EU “hoàn toàn đoàn kết với Đan Mạch và người dân Greenland”.
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi đầu năm, bà von der Leyen cho biết EU đang chuẩn bị một “đợt đầu tư lớn của châu Âu” vào Greenland, nhằm góp phần củng cố an ninh khu vực Bắc Cực.
Theo các nhà phân tích, chuyến thăm Nuuk lần này tập trung vào ba vấn đề chính: tăng cường an ninh tại Bắc Cực, thúc đẩy đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời mở rộng hợp tác giữa EU với Greenland và các đối tác tại khu vực Bắc Đại Tây Dương.
Nhận định trên CNBC, Giáo sư Kristina Spohr thuộc Trường Kinh tế London cho rằng chuyến thăm của bà von der Leyen là một động thái thể hiện tình đoàn kết của EU với cả Greenland và Đan Mạch trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.