Thế giới

EU đẩy mạnh xây dựng khung quy định bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Theo TTXVN/Báo Tin tức 20/05/2025 - 16:28

Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh nỗ lực xây dựng khung pháp lý kiểm soát việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tác động tiêu cực của môi trường mạng đối với sức khỏe tâm lý và sự phát triển của trẻ em.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Theo tờ Politico ngày 20-5, sáng kiến này do Hy Lạp chủ trì, với sự ủng hộ tích cực từ Pháp và Tây Ban Nha. Dự kiến, đề xuất sẽ được trình lên Hội đồng Liên minh châu Âu trong khuôn khổ cuộc họp cấp bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số vào đầu tháng 6 tới.

Mục tiêu trọng tâm của đề xuất là thiết lập một ngưỡng "tuổi trưởng thành kỹ thuật số" thống nhất trong toàn khối EU. Theo đó, trẻ em dưới độ tuổi quy định sẽ bắt buộc phải có sự đồng thuận của phụ huynh để được phép truy cập các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến như TikTok, Instagram hay Snapchat.

Tài liệu mà Politico tiếp cận được cho thấy, đề xuất không chỉ dừng lại ở việc xác định độ tuổi truy cập, mà còn hướng tới xây dựng một bộ tiêu chuẩn chung của EU về cơ chế xác minh độ tuổi ngay từ thiết bị sử dụng, đồng thời, tích hợp các công cụ kiểm soát của phụ huynh.

Động thái này phản ánh sự bất bình ngày càng rõ rệt của nhiều quốc gia thành viên EU trước tốc độ xử lý chậm chạp từ các cơ quan quản lý trung ương ở Brussels. Bộ trưởng Bộ Vấn đề Kỹ thuật số Đan Mạch Caroline Stage Olsen khẳng định, bảo vệ trẻ em trên môi trường số sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu khi Đan Mạch đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU từ tháng 7-2025.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đề xuất xác lập độ tuổi 15 là ngưỡng trưởng thành trong môi trường số. Theo đó, trẻ em dưới độ tuổi này không nên được phép truy cập mạng xã hội nếu không có sự giám sát của phụ huynh. Ông nói: "Đây là biện pháp cần thiết nhằm giành lại quyền kiểm soát không gian mạng đối với thanh thiếu niên".

Năm 2023, Pháp đã ban hành quy định cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, tuy nhiên, các cơ chế thực thi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Về phần mình, Chính phủ Hy Lạp không theo đuổi phương án cấm đoán tuyệt đối, mà nhấn mạnh đến việc yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ phù hợp với người dùng vị thành niên và đảm bảo hệ thống xác minh độ tuổi hoạt động thực chất. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho rằng cần tránh những biện pháp mang tính cực đoan. Thay vào đó, phải hướng tới các giải pháp kỹ thuật khả thi và có tính khả dụng cao.

Một quan chức EU xác nhận, tài liệu đề xuất đã được chuyển tới các quốc gia thành viên từ cuối tuần trước để vận động sự đồng thuận chính trị, trước khi được đưa ra thảo luận chính thức trong khuôn khổ Hội đồng châu Âu.

Đáng chú ý, Pháp, Tây Ban Nha và Hy Lạp - ba quốc gia đi đầu trong sáng kiến - cũng đã được lựa chọn để triển khai thí điểm một ứng dụng xác minh độ tuổi do Ủy ban châu Âu phát triển. Tuy nhiên, quá trình hiện thực hóa đề xuất có thể đối mặt với những trở ngại đáng kể từ phía các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Google và Meta, do lo ngại về quyền riêng tư, chi phí tích hợp hệ thống và những khác biệt trong vấn đề kỹ thuật.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có nền tảng mạng xã hội lớn nào, như TikTok, Meta, Google hay X, đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất của EU. Trong khi các nền tảng này chủ trương sử dụng giải pháp xác minh ở cấp độ thiết bị hoặc kho ứng dụng, các nhà cung cấp hệ điều hành lại nghiêng về phương án triển khai ngay trong phần cứng thiết bị, tạo nên một thế đối lập khiến tiến trình đạt được đồng thuận trong ngành có thể kéo dài trong nhiều năm tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
EU đẩy mạnh xây dựng khung quy định bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.