Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch viện trợ 30 tỷ euro cho Ukraine ở năm 2025, trong đó bao gồm 18,1 tỷ euro được trích từ lợi nhuận của tài sản Nga, theo TASS.
Động thái kể trên cho thấy, EU vẫn kiên định với lập trường tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Năm 2025, khối này sẽ cấp cho Kiev khoảng 30 tỷ euro, gồm 12,5 tỷ từ Quỹ châu Âu và 18,1 tỷ lợi nhuận của những tài sản Nga đang bị phong tỏa.
Kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2-2022, số tiền EU viện trợ cho Kiev đã lên đến 130 tỷ euro. EU hiện tại cũng thảo luận về gói viện trợ quân sự trị giá ít nhất 6 tỷ euro để củng cố vị thế chiến lược của Ukraine trước các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ. Gói này dự kiến gồm 1,5 triệu quả đạn pháo, hệ thống phòng không và nhiều trang thiết bị quân sự khác. Giá trị gói viện trợ có thể lên mức 10 tỷ euro, tùy theo cam kết của các quốc gia thành viên trong khối.
Đến nay, Ukraine vẫn phụ thuộc lớn vào viện trợ khí tài quân sự từ EU và Mỹ. Ước tính, hỗ trợ từ xứ Cờ hoa chiếm khoảng 40% tổng nguồn cung vũ khí của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng từng khẳng định vai trò của Mỹ trong việc bảo vệ Ukraine, bất chấp những nỗ lực đẩy mạnh sản xuất trong nước và cam kết hỗ trợ quân sự từ châu Âu.
Hãng thông tấn Pravda cho biết, tại cuộc họp ngày 18-2 (giờ địa phương), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen đã nhấn mạnh vai trò của EU trong bảo đảm ổn định tài chính và quốc phòng cho Ukraine, đồng thời tái khẳng định cam kết của khối này về một nền hòa bình công bằng, lâu dài cho quốc gia Đông Âu.
Ủy viên Thương mại EU Valdis Dombrovskis cũng tuyên bố, quan điểm của EU về hỗ trợ Ukraine lâu dài và tăng cường sức ép chính trị - kinh tế nhằm vào Nga vẫn không thay đổi.
Khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba, EU đang chuẩn bị các biện pháp chống Nga tiếp theo, sau khi lệnh trừng phạt quốc gia này đã được gia hạn thêm 6 tháng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.