Thế giới

Nga chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về an toàn hàng hải

Kim Phượng 18/02/2025 - 16:29

Ngày 18-2, hãng thông tấn TASS dẫn một văn kiện công bố trên cổng thông tin pháp lý của Nga cho biết, Nga đã chính thức chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về đảm bảo an toàn hàng hải ở biển Azov và Eo biển Kerch.

messenger_creation_f0e7afc3-da0a-49cd-a9c1-68b73d5327f7.jpeg
Biển Azov và Eo biển Kerch đã trở thành những điểm gây tranh cãi trong quan hệ Nga-Ukraine. Ảnh: en.iz

Quyết định này được thông qua trong sắc lệnh do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký.

"Theo Khoản 1 Điều 37 của Luật Liên bang về các điều ước quốc tế của Liên bang Nga, thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Nội các Bộ trưởng Ukraine về các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải trên biển Azov và Eo biển Kerch, được ký tại Mátxcơva vào ngày 20-3-2012, từ đây chấm dứt", tài liệu này ghi rõ.

Mục đích của thỏa thuận giữa Nga và Ukraine về các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải ở biển Azov và Eo biển Kerch là điều chỉnh các quy tắc sử dụng vùng biển này, tạo ra tuyến đường vận tải quan trọng cho cả hai nước.

Thỏa thuận nêu rõ các quy tắc đối với tàu thuyền đi qua Eo biển Kerch và các vấn đề liên quan đến kiểm soát và giám sát hàng hải. Nga cam kết hợp tác với Ukraine để đảm bảo an toàn hàng hải, nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ va chạm và sự cố trong vùng biển chung.

Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột quân sự gia tăng giữa Nga và Ukraine, Nga đã áp đặt các biện pháp kiểm soát hàng hải ở Eo biển Kerch, hạn chế quyền tự do đi lại của tàu thuyền Ukraine và quốc tế. Những hành động này được coi là vi phạm thỏa thuận và là nỗ lực gây áp lực lên Ukraine.

Biển Azov và Eo biển Kerch đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong quan hệ Nga-Ukraine, gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh và thương mại khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về an toàn hàng hải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.