Đường liên xã, đường làng thành “sân phơi” thóc

Đỗ Đạt 14/06/2025 16:29

Những ngày này, tại một số địa phương ngoại thành Hà Nội đang vào cao điểm mùa vụ 2025. Khắp các cánh đồng, người dân nô nức thu hoạch lúa mùa. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất an đó chính là tình trạng nhiều người dân ngang nhiên chiếm dụng lòng đường làm “sân phơi” thóc sau thu hoạch, khiến việc tham gia giao thông gặp khó khăn.

Ghi nhận trên tuyến đường liên tỉnh ĐT 419 (huyện Mỹ Đức), tuyến đường đi chùa Hương Tích, nối với tuyến đường đi chùa Tam Chúc (Hà Nam), những ngày này, hai bên đường thường xuyên bị người dân chiếm dụng (1/2 lòng đường) để làm “sân phơi” thóc.

Người dân ngang nhiên biến lòng đường làm “sân phơi” thóc trên tuyến đường tỉnh ĐT 419 (Mỹ Đức)

Đặc biệt, “cao điểm” chiếm dụng lòng đường làm “sân phơi” thóc phải kể đến đoạn đường ĐT 419 đi qua địa phận các xã Vạn Tín, Đại Hưng, Hùng Tín (Mỹ Đức). Khu vực này, đường giao thông bị người dân chiếm dụng gần, thậm chí không còn phần đường cho các phương tiện xe máy, xe đạp tham gia giao thông, khiến nhiều phương tiện phải tham gia vào làn xe dành cho ô tô, khiến việc tham gia giao thông trở nên khó khăn và nguy hiểm.

Việc chiếm dụng lòng đường làm “sân phơi” thóc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Thậm chí, khu vực dẫn vào chùa Hương, bên cạnh bến Đục (huyện Mỹ Đức), nhiều người thậm chí còn mang các xe bò, tấm chắn… để chặn đường và chiếm dụng để phơi thóc. Trong khi đó, người dân phơi thóc vô tư đi lại giữa đường, vô tư cào thóc và chở các bao thóc mới ra “sân phơi” lòng đường.

Người dân ngang cào thóc trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông đường bộ

Anh Tuấn Hùng (ở Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội), người thường xuyên lái xe qua tuyến đường này cho biết, việc người dân biến lòng đường thành “sân phơi” thóc chủ yếu là do đất chật, người đông, nhiều nhà ở khu vực nông thôn nhưng lại không có đất để làm sân phơi. Vì thế, họ bất chấp nguy hiểm, bất chấp quy định pháp luật mang thóc ra đường phơi.

Phần đường dành cho xe máy, xe thô sơ, người đi bộ bị người dân lấn chiếm làm nơi phơi thóc

“Nhiều đoạn đường trên hướng đi chùa Hương trên địa bàn huyện Mỹ Đức thường xuyên bị người dân lấn chiếm lòng đường làm “sân phơi” thóc, điều này không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mà còn gây nguy hiểm cho cả những người dân khi mang thóc ra phơi. Đồng thời, gây mất mỹ quan, vì nằm ngay trên tuyến đường huyết mạch dẫn vào các khu du lịch nổi tiếng”, anh Hùng cho hay.

Người dân vô tư phơi thóc trên đường bất chấp những nguy hiểm rình rập

Mặc dù tình trạng biến lòng đường thành “sân phơi” thóc không phải là chuyện mới ở khu vực ngoại thành Hà Nội, đặc biệt là thường xuyên diễn ra trong những ngày nắng nóng vừa qua. Tuy nhiên theo phản ánh của một số người thường xuyên tham gia giao thông qua khu vực này cho biết, hầu như họ không thấy hình bóng của lực lượng chức năng địa phương, hay lực lượng Thanh tra giao thông làm nhiệm vụ, khiến việc phơi thóc lúa ngoài đường trở nên như “chốn không người”, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tham gia giao thông của người dân khi đi qua địa bàn huyện Mỹ Đức.

"Sân phơi" chiếm dụng lòng đường tại khu vực xã Vạn Tín, Đại Hưng, Hùng Tín diễn ra thường xuyên

Thiết nghĩ, để đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, đồng thời chấn chỉnh tình trạng người dân biến lòng đường thành “sân phơi” thóc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức, cũng như lực lượng Thanh tra giao thông cần vào cuộc kiểm tra, xử lý, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua địa bàn huyện Mỹ Đức nói chung, và qua tuyến đường liên tỉnh ĐT 419 nói riêng.

Người dân mang vật dụng ra đường che, chắn khu vực phơi thóc, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông

Liên quan đến hành vi phơi rơm rạ, thóc lúa ngoài đường giao thông, Chính phủ đã quy định cụ thể về mức độ xử lý, xử phạt đối với hành vi này. Cụ thể, tại điểm b, khoản 1, Điều 12, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định, xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Trong đó, phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 - 400.000 đồng đối với tổ chức khi thực hiện phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ.

Khu vực dành cho xe máy, xe thô sơ bị chiếm dụng khiến nhiều người vất vả khi di chuyển

Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 12, Nghị định 100/2019/NĐ-CP: “buộc phải thu dọn thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản, thiết bị trên đường bộ”.

Người dân nô nức mang thóc ra lòng đường để phơi trên tuyến đường đi về chùa Hương Tích

Ngoài ra, nếu hành vi phơi thóc, lúa, rơm, rạ trên đường bộ có dấu hiệu cấu thành tội cản trở giao thông đường bộ thì người dân có liên quan phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định Điều 261 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 73 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đường liên xã, đường làng thành “sân phơi” thóc

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.