Thể thao

Đương kim vô địch SEA Games đối đầu đương kim vô địch World Cup nữ: Tỷ số không quá cách biệt

Tuyết Minh 22/07/2023 - 10:39

Sáng 22-7, trên sân Eden Park (thành phố Auckland, New Zealand), các cô gái kim cương của đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận ra quân, thi đấu kiên cường và chỉ để thua với tỷ số 0-3 trước đội đương kim vô địch Mỹ, trong khuôn khổ bảng E, World Cup 2023.

z4537367511949_e358e9597f382b342bb5c05ff33fca42.jpg
Pha tranh bóng giữa các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ (áo trắng). (Ảnh Hồng Linh)

Đội tuyển nữ Mỹ từng 4 lần vô địch World Cup và là đương kim vô địch giải đấu. Tuyển Mỹ cũng đang giữ vị trí số 1 thế giới. Họ được các chuyên gia thế giới nhận định là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch World Cup 2023.

Còn tuyển nữ Việt Nam chỉ mới lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Do đó, thật khó để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể hi vọng vào một bất ngờ trước tuyển nữ Mỹ. Điều mà các cô gái Việt Nam có thể làm là cố gắng giữ sạch lưới nhất có thể và "giảm bàn thua".

Trước trận đấu, đúng như HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ: “Đây là những trận đấu lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup. Được thi đấu với những đội tuyển mạnh nhất thế giới là niềm tự hào. Tâm trí chúng tôi hiện thoải mái. Chúng tôi tới đây để vừa học hỏi vừa thể hiện tinh thần Việt Nam. Các cô gái thi đấu với quyết tâm cao nhất".

z4537367046218_6949746a4ab2b9dac372381065ce793e.jpg
Thủ môn Kim Thanh có nhiều lần cứu thua xuất sắc. (Ảnh Hồng Linh)

Ở trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với sơ đồ 5-4-1. Như thường lệ, thủ môn Kim Thanh bắt chính. Hoàng Thị Loan đá hậu vệ biên trái, còn nhiệm vụ ở cánh đối diện thuộc về Thu Thảo. Trần Thị Thu, Diễm My và Thu Hương là bộ ba trung vệ của tuyển nữ Việt Nam. Hải Linh và Thái Thị Thảo là cặp tiền vệ trung tâm.

Với việc tập trung số đông ở hàng thủ, HLV Mai Đức Chung thể hiện rõ mục tiêu phòng ngự chắc chắn trước tuyển Mỹ. Tuyết Dung thi đấu bên hàng lang cánh trái còn Bích Thuỳ chơi ở cánh phải. Đội trưởng Huỳnh Như chơi cao nhất trên hàng công.

z4537320615240_bb12b1a6e4c6bdef652dc844304ee06d.jpg

Ngay những phút đầu tiên, đội tuyển Mỹ đã thể hiện đẳng cấp của mình trước những tình huống tấn công. Chỉ trong ít phút, thủ môn Kim Thanh đã phải làm việc vất vả trước các cú dứt điểm của Mỹ. Phút 14, Sophia Smith mở tỷ số với cú sút quyết đoán rìa vòng cấm, kết thúc pha tấn công trung lộ cực hay.

Phút 39, đội tuyển nữ Việt Nam bị thổi phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR. Đáng chú ý, thủ môn Kim Thanh xuất sắc cản phá quả 11m của chân sút chủ lực Alex Morgan, tạo nên điểm nhấn cực lớn.

z4537367857585_06d0d784b84d141bd1816d3a8ff8fc92.jpg

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, VAR một lần nữa vào cuộc, công nhận bàn thắng thứ hai cho cá nhân Smith và đội tuyển nữ Mỹ để có lợi thế 2 bàn trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Mỹ gia tăng sức ép tấn công. Hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam kiên cường bọc lót để chống lại hàng loạt tình huống nguy hiểm từ đội bạn.

Nhiều sự thay đổi người được đưa ra, trong đó HLV Mai Đức Chung tung hậu vệ Chương Thị Kiều vào sân sau thời gian dài vắng bóng. Do thời gian nghỉ thi đấu lâu, trung vệ quê Bến Tre không có được cảm giác tốt nhất. Phút 77, Chương Thị Kiều mắc lỗi phán đoán, tạo điều kiện để cầu thủ Mỹ kiến tạo thuận lợi cho đội trưởng Horan ghi bàn thắng thứ 3.

z4537320635058_2d59f2083746fb0ca4fdb80fabdfba77.jpg

Trận đấu có tới 9 phút bù giờ, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi kỷ luật để không nhận thêm bàn thua nào.

Thất bại với tỷ số 0-3 được xem là thành công với Huỳnh Như và các đồng đội ở trận đầu tiên tại World Cup nữ 2023. Kết quả này sẽ tiếp thêm động lực cho thầy cho HLV Mai Đức Chung trong những trận đấu tiếp theo trước Bồ Đào Nha và Hà Lan tại World Cup 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đương kim vô địch SEA Games đối đầu đương kim vô địch World Cup nữ: Tỷ số không quá cách biệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.