Thể thao

Đội tuyển nữ Việt Nam "thử lửa" tại Trung Quốc trước thềm ASIAD 20

Ngân Hà 02/09/2026 - 21:00

Ngày 2-9, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Tô Châu (Trung Quốc), bắt đầu đợt tập huấn quan trọng trước khi bước vào tranh tài tại môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Đây được xem là chặng chuẩn bị cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào đấu trường châu lục.

2-tuyen-nu-vn.jpeg
Tiền đạo Tuyết Ngân (giữa) cùng các đồng đội lên đường sang tập huấn tại Trung Quốc. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Tô Châu từ ngày 2 đến 11-9. Trong khoảng thời gian này, Ban huấn luyện sẽ tập trung củng cố nền tảng thể lực, hoàn thiện các phương án chiến thuật và duy trì phong độ cho các cầu thủ sau quá trình thi đấu tại giải vô địch quốc gia.

Đáng chú ý, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến có 2 trận đấu giao hữu trong đợt tập huấn, gặp CLB nữ Jiangsu Nanjing (ngày 5-9) và đội tuyển nữ Trung Quốc (ngày 9-9).

Hai trận đấu được đánh giá là những bài kiểm tra quan trọng đối với đội tuyển nữ Việt Nam trước ASIAD 2026. Qua đó, Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá phong độ, khả năng phối hợp của các cầu thủ, đồng thời rà soát đội hình và hoàn thiện những phương án chiến thuật phù hợp với từng đối thủ.

Đặc biệt, cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ mang đến cơ hội cọ xát quý giá cho đội tuyển nữ Việt Nam trước khi bước vào giải đấu cấp châu lục. Việc được thi đấu với đối thủ có trình độ cao cũng giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, đồng thời kiểm chứng khả năng vận hành lối chơi trong điều kiện thi đấu đỉnh cao.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản để tham dự ASIAD 2026. Môn bóng đá nữ của Đại hội dự kiến khởi tranh từ ngày 14-9.

2-tuyen-nu-vn2.jpeg
Đội tuyển nữ Việt Nam so tài cùng đội tuyển Trung Quốc trong chuyến tập huấn trước thềm ASIAD 20. Ảnh: VFF

Tại ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đây là bảng đấu được đánh giá có tính cạnh tranh cao khi các đối thủ đều có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn đáng kể.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 14-9. Ba ngày sau, ngày 17-9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ đối đầu chủ nhà Nhật Bản. Ở lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 21-9, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan.

Lịch thi đấu với mật độ cao và liên tiếp gặp những đối thủ mạnh đặt ra yêu cầu lớn về thể lực, khả năng hồi phục cũng như tính ổn định trong lối chơi. Vì vậy, 10 ngày tập huấn tại Tô Châu có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện khâu chuẩn bị cả về chuyên môn lẫn thể lực.

Với hai trận giao hữu chất lượng cùng quá trình tập luyện được xây dựng sát với yêu cầu thi đấu tại ASIAD 20, đội tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt giai đoạn chuẩn bị này để bước vào Đại hội với sự tự tin và trạng thái tốt nhất.

Trước những đối thủ mạnh tại vòng bảng, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc không chỉ là tích lũy kinh nghiệm mà còn hướng tới việc thể hiện bản lĩnh, tinh thần thi đấu và khả năng cạnh tranh của bóng đá nữ Việt Nam tại sân chơi châu lục.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đội tuyển nữ Việt Nam "thử lửa" tại Trung Quốc trước thềm ASIAD 20

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.