Giữa cái nắng như đổ lửa của Hà Nội những ngày cuối tháng 6, công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm) vẫn không ngưng tiếng máy. Từng đoàn xe nối đuôi nhau vận chuyển đất, máy xúc hoạt động liên tục, hàng trăm kỹ sư, công nhân bám công trường từ sáng sớm đến tối muộn. Tất cả đang chạy đua với thời gian để đưa công trình chống ngập trọng điểm của thành phố về đích trước mùa mưa.

Vượt nắng giữ tiến độ
7h sáng, mặt trời đã bắt đầu gay gắt trên công trường hồ điều hòa Phú Đô. Những tốp công nhân tỏa đi khắp các mũi thi công, người hoàn thiện đường dạo, người lắp lan can, người vận hành máy móc xử lý những phần việc cuối cùng của lòng hồ.
Không khí khẩn trương hiện rõ trên từng gương mặt người lao động. Dưới nền nhiệt gần 40 độ C, nhiều công nhân vẫn bám công trường từ sáng sớm để tránh những giờ nắng gắt nhất trong ngày.
Hồ điều hòa Phú Đô là công trình chống ngập cấp bách của Hà Nội, được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước khu vực phía Tây Hà Nội. Khi hoàn thành, hồ sẽ điều tiết gần 0,93 triệu m³ nước, kết nối với hệ thống tiêu thoát nước hiện hữu, góp phần giảm áp lực cho nhiều điểm ngập úng thường xuyên trên địa bàn.

Để kịp tiến độ, nhà thầu đã huy động hơn 200 kỹ sư, công nhân cùng hàng chục xe vận tải, máy xúc, máy ủi và nhiều thiết bị chuyên dụng tổ chức thi công liên tục 3 ca mỗi ngày.
Có mặt tại công trường sáng 25-6, hình ảnh những công nhân với khuôn mặt sạm nắng, quần áo đẫm mồ hôi vẫn miệt mài bên các thiết bị cơ giới khiến ai cũng cảm nhận được sự vất vả của người lao động trên đại công trường giữa mùa hè khắc nghiệt.
Anh Phạm Quang Điều, công nhân vận hành máy xúc chia sẻ: "Thời tiết nắng nóng khiến công việc vất vả hơn rất nhiều. Anh em phải tranh thủ làm từ sáng sớm và tăng cường ca tối để bảo đảm sức khỏe. Dù khó khăn nhưng ai cũng xác định đây là công trình quan trọng của thành phố nên luôn cố gắng hoàn thành tốt phần việc được giao."
Cách đó không xa, anh Hà Văn Đồng, công nhân thi công hạng mục lan can và đường dạo quanh hồ, vừa lau những giọt mồ hôi trên gương mặt vừa cho biết: "Mặt bê tông có lúc nóng rát, quần áo ướt đẫm mồ hôi nhưng mọi người luôn động viên nhau cố gắng. Thấy hồ điều hòa từng ngày hiện rõ hình hài, ai cũng phấn khởi vì biết rằng công trình sẽ giúp giảm ngập cho người dân mỗi khi mưa lớn".
Sự nỗ lực ấy đã mang lại kết quả rõ nét. Đến nay, các hạng mục quan trọng nhất của dự án cơ bản hoàn thành. Hệ thống kè hồ, cống điều tiết nước, cống thoát ra sông Nhuệ và các thiết bị vận hành chính đã sẵn sàng. Khối lượng đào đất lòng hồ gần 1,5 triệu m³ - hạng mục khó khăn nhất của dự án - cũng chỉ còn những phần việc cuối cùng trước khi hoàn tất.
Quyết tâm đưa công trình về đích

Nếu nắng nóng là thử thách của công trường những ngày này thì trước đó, các đơn vị thi công còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Mưa lớn kéo dài, mặt bằng bàn giao không đồng bộ, khối lượng đào đắp khổng lồ cùng áp lực tiến độ đã tạo nên một cuộc chạy đua thực sự với thời gian.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, mặc dù được khởi công từ đầu tháng 2-2026 nhưng đến cuối tháng 5 dự án mới nhận đủ mặt bằng để triển khai đồng bộ. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn khối lượng công việc phải được hoàn thành trong thời gian rất ngắn.
Không những vậy, từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6, công trường nhiều lần bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ và buộc nhà thầu phải vừa thi công vừa tổ chức bơm tiêu nước. Ngay sau đó là những đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời lên tới hơn 40 độ C.
Theo ông Nguyễn Văn Giao, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Phương Thành Hợp, khó khăn lớn nhất là quỹ thời gian thi công thực tế bị rút ngắn trong khi khối lượng công việc rất lớn. "Có thời điểm công trường vừa phải bơm tiêu nước sau mưa lớn, vừa tổ chức thi công để giữ tiến độ. Chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, bố trí thi công liên tục 3 ca để bù lại thời gian bị ảnh hưởng. Từ nay đến ngày 28-6, nhà thầu tập trung toàn lực hoàn thiện phần lòng hồ, bảo đảm công trình sẵn sàng phát huy hiệu quả trong mùa mưa năm nay", ông Nguyễn Văn Giao khẳng định.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tuyến, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng môi trường, hồ điều hòa Phú Đô là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hệ thống thoát nước khu vực phía Tây Thủ đô. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về mặt bằng, thời tiết và khối lượng công việc rất lớn, nhưng các nhà thầu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bám sát hiện trường và huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư duy trì kiểm tra hiện trường thường xuyên, kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh nhằm bảo đảm công trình hoàn thành theo đúng chỉ đạo của thành phố.
Nhiều chuyên gia hạ tầng đô thị đánh giá, tiến độ triển khai hồ điều hòa Phú Đô là rất đáng ghi nhận. Trong điều kiện nhận đủ mặt bằng khá muộn nhưng vẫn cơ bản hoàn thành các hạng mục chính chỉ sau hơn một tháng tăng tốc, dự án cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của thành phố cũng như tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị thi công. Khi đi vào hoạt động, hồ điều hòa Phú Đô không chỉ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực phía Tây Hà Nội mà còn tạo thêm không gian xanh, cải thiện cảnh quan và môi trường đô thị.
Từ một khu đất ngổn ngang cách đây vài tháng, hồ điều hòa Phú Đô đang dần thành hình. Đằng sau tiến độ thần tốc ấy là sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, sự vào cuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và những ngày lao động không quản nắng mưa của hàng trăm kỹ sư, công nhân. Đó cũng là cơ sở để người dân kỳ vọng công trình sẽ sớm phát huy hiệu quả, góp phần giảm ngập úng và nâng cao chất lượng sống tại khu vực phía Tây Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.