Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dứa dại có tác dụng chữa bệnh như thế nào?

THUHANG| 03/05/2004 15:57

Lâu nay tôi nghe nói cây và quả dứa dại dùng để chữa nhiều bệnh. Ở đồng đất quê tôi có rất nhiều cây dứa dại mọc hoang, nhưng không biết nó chữa được những bệnh gì, dùng như thế nào và tác dụng ra sao? Xin Bác sĩ gia đình giải thích giùm… Trần Văn Dương - Kim Bảng, Hà Nam

- Lâu nay tôi nghe nói cây và quả dứa dại dùng để chữa nhiều bệnh. Ở đồng đất quê tôi có rất nhiều cây dứa dại mọc hoang, nhưng không biết nó chữa được những bệnh gì, dùng như thế nào và tác dụng ra sao? Xin Bác sĩ gia đình giải thích giùm…

Trần Văn Dương - Kim Bảng, Hà Nam


- Cây dứa dại là một loại cây mọc phổ biến ở nước ta, nhất là các bãi đất hoang. Dứa dại mọc thành từng bụi lớn, hình dáng rất giống cây dứa ăn quả, lá nhiều răng cưa sắc nhọn, dài hơn dứa ta, thân cây to, đường kính có thể tới 10 – 20cm, quả dứa dại to hơn, nhiều múi, khi già có thể bóc từng múi hạt ra dễ dàng.

Từ lâu, dân gian ta thường sử dụng đọt non cây dứa luộc ăn (15 - 20g) để thông tiểu trong các trường hợp đái rắt, đái buốt, sỏi thận, viêm đường tiết niệu, tiểu đường, gan nóng. Ngoài ra, đọt non và rễ giã nát, đắp hậu môn chữa bệnh lòi dom (bài thuốc này đã được Giáo sư Đỗ Tất Lợi sưu tầm và đưa vào cuốn “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” xuất bản năm 1997).

Còn quả dứa dại, theo kinh nghiệm dân gian và nhiều lương y thì chữa được bệnh xơ gan cổ trướng. Nhiều bệnh nhân nặng đã sử dụng bài thuốc này và có công hiệu rõ ràng. Quả dứa dại thái nhỏ hoặc bóc tách từng múi hạt (có thể kết hợp cả lá, rễ) đem phơi khô, sao vàng, hạ thổ rồi sắc nước uống mỗi ngày khoảng 10 - 15 gam trong khoảng nửa tháng, đã thấy công hiệu. Theo kinh nghiệm y học cổ truyền thì những người mang bệnh xơ gan cổ trướng nước tích tụ trong gan ruột nhiều nên bụng chướng to, mạch máu ở cổ và bụng căng ra, làm nổi những sợi gân xanh. Tác dụng của dứa dại là làm thoát (tiêu) bớt nước, giúp bụng đỡ chướng, làm mạch máu co lại (như đối với các trường hợp bệnh trĩ chảy máu). Cũng như tác dụng làm tan sỏi thận theo đường tiết niệu, khi uống nước sắc từ quả dứa dại, khối gan bị xơ cứng trở nên mềm và tiêu được.

Quả dứa dại được bán nhiều ở các hàng lá, hoặc ở phố Lãn Ông (Hà Nội). Bài thuốc  về quả dứa dại đã được sử dụng rộng rãi trong dân gian từ lâu, nhưng chưa có kết luận khoa học về các thành phần cụ thể trong quả, rễ, lá dứa, hoặc thích hợp với người thể trạng nào nên vẫn cần thận trọng khi dung, không nên sử dụng tuỳ tiện, bừa bãi.

Thu Hằng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dứa dại có tác dụng chữa bệnh như thế nào?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.