Hà Nội kết nối

Đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới

Nguyễn Lê - Thúy Nhi 26/10/2023 - 14:07

Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xem đây là công cụ hữu hiệu phòng ngừa tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Ngày 26-10, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Một số lý luận, thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi đôi với thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho biết, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 53 bài viết, qua đó, Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học với chủ đề hội thảo và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của thành phố. Các bài viết đã cung cấp các căn cứ chính trị, luận cứ khoa học để thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý phát triển bền vững thành phố trong bối cảnh phát triển mới.

anh-2.jpg
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho rằng, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” có giá trị thực tiễn và mang tính thời đại.

Giá trị nội dung cốt lõi của tác phẩm, mỗi người khi đọc sẽ rút ra những nội dung khác nhau nhưng xoay quanh 4 nội dung chính: Thứ nhất, có thể khẳng định đây là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; thứ hai, phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi là cán bộ trẻ 29 tuổi, đến này là người đứng đầu Đảng ta - tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, hết lòng hết sức vì Đảng, vì dân; thứ ba, giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của thế lực thù địch, tích cực hành động góp phần đấu tranh chống “giặc nội xâm”; thứ tư, củng cố niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Còn Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh Vũ Anh Tuấn cho biết, không ít cán bộ ở cương vị lãnh đạo, quản lý tại một số cơ quan, đơn vị không mạnh dạn đặt bút ký các văn bản, nhất là liên quan đến đấu thầu, đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, bởi quẩn quanh suy nghĩ nếu vướng vào sai phạm thì hệ lụy khá lớn...

anh-4.jpg
Hội thảo thu hút nhiều học giả, chuyên gia.

Phát biểu kết luận hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Trong hơn 93 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến đấu gay go giữa cái tốt với cái xấu; giữa đạo đức là cần - kiệm - liêm -chính và “kẻ địch” là tham ô, lãng phí, quan liêu, phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội thảo.

Bác Hồ đặc biệt coi trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng, Nhà nước; Người cho đó là “căn bệnh nguy hiểm”, “giặc nội xâm”. Điều này được thể hiện rõ trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây thực sự là “kim chỉ nam” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là tài liệu có giá trị cao về lý luận và thực tiễn; là lời hiệu triệu thuyết phục nhất, động viên, củng cố thêm niềm tin, sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục cuộc chiến đấu có ý nghĩa quan trọng này.

Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu về trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tác phong, phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, gần gũi quần chúng; chấp hành kỷ luật, kỷ cương và luôn tự giác, tự soi, tự sửa. Đồng thời, ngăn chặn sự sa sút về ý chí chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật kém; thực hiện không nghiêm nguyên tắc Đảng...

“Bên cạnh đó, Đảng bộ thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng việc tự kiểm tra, giám sát của chi bộ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, xem đây là công cụ hữu hiệu phòng ngừa tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tạo môi trường để mỗi cán bộ, đảng viên tự học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức làm người, làm cán bộ; đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, quan liêu, nhũng nhiễu, xa dân, bàng quan, vô cảm trước những khó khăn, vướng mắc chung và bức xúc của nhân dân”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.