Thế giới

Dự trữ ngoại hối của Nga đạt kỷ lục

Thương Nguyệt 04/07/2025 - 17:54

Dự trữ ngoại hối của Nga đạt kỷ lục 687,7 tỷ USD tính đến cuối tháng 6, gồm hơn 300 tỷ USD vẫn đang bị phương Tây phong tỏa do xung đột tại Ukraine.

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) thông báo, dự trữ ngoại hối đã tăng 500 triệu USD, tương đương mức tăng 0,1%, trong tuần tính từ ngày 20-6 do diễn biến tích cực trên thị trường. Trong tháng 6, dự trữ ngoại hối của Nga tăng 9 tỷ USD, chạm ngưỡng 687,7 tỷ USD và cao hơn so với mức 687,3 tỷ USD được ghi nhận đầu tháng 5.

Theo RT ngày 4-7, CBR công bố thông tin cập nhật hằng tuần về dự trữ ngoại hối với độ trễ một tuần. Khoản dự trữ này của Nga bao gồm ngoại tệ, quyền rút vốn đặc biệt của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) và vàng tiền tệ - thuật ngữ chỉ vàng do các cơ quan tiền tệ như ngân hàng trung ương nắm giữ dưới dạng tài sản dự trữ và là một thành phần của dự trữ ngoại hối.

Khoảng một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, tương đương hơn 300 tỷ USD, vẫn đang bị phương Tây phong tỏa sau khi xung đột Ukraine bùng phát hồi tháng 2-2022. Nga luôn khẳng định việc phong tỏa tài sản của quốc gia này là bất hợp pháp, trong khi CBR cũng không tiết lộ cụ thể về số tài sản bị phong tỏa.

68677fdd85f540697265c1f1.jpg
Dự trữ ngoại hối của Nga đạt kỷ lục 687,7 tỷ USD. Ảnh: Getty/Russia Today

Hiện tại, khoảng 2/3 tài sản bị phong tỏa của Nga do Trung tâm Lưu ký chứng khoán trung ương Bỉ (Euroclear) nắm giữ, đến nay đã tạo thêm hàng tỷ euro tiền lãi.

Một số quốc gia phương Tây đã thúc đẩy kế hoạch tịch thu hoàn toàn số tiền này. Tuy nhiên, những lo ngại liên quan đến pháp lý và chính trị, bao gồm cả vấn đề về quyền miễn trừ, vẫn ngăn cản ý tưởng này được hiện thực hóa. Dù vậy, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã “bật đèn xanh” đối với việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga nhằm mục đích hỗ trợ Ukraine.

Năm 2024, Euroclear đã chuyển 1,5 tỷ euro (tương đương 1,7 tỷ USD) tiền lãi để hỗ trợ khoản vay 50 tỷ USD của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) hỗ trợ cho Ukraine.

Kể từ đó, Ủy ban châu Âu đã giải ngân 7 tỷ euro từ khoản vay 18,1 tỷ euro thuộc số tiền kể trên. EU cũng được cho là đang tìm hiểu các phương án đầu tư tài sản Nga bị phong tỏa vào những dự án đem lại lợi suất cao hơn.

Theo một báo cáo của Politico, EU đang cân nhắc việc thành lập một quỹ do khối này điều hành để tăng lợi nhuận mà không cần tịch thu tài sản Nga đang bị phong tỏa. Tuy nhiên, ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối từ Đức và Italia do lo ngại rủi ro về pháp lý và tài chính.

Nga đã nhiều lần lên án quyết định phong tỏa tài sản, đồng thời, ám chỉ động thái trả đũa nhằm vào những khoản đầu tư và tài sản của phương Tây tại quốc gia này. Hồi tháng 6, Tổng thống Putin từng cảnh báo, mọi hành động tịch thu tài sản của Nga sẽ buộc quốc gia này rời các tổ chức tài chính phương Tây để hướng tới những hệ thống thanh toán khu vực.

(Theo RT, Politico)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự trữ ngoại hối của Nga đạt kỷ lục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.