Du lịch

Du lịch nông nghiệp - Hướng đi mới ở Quốc Oai

Hoàng Văn 04/09/2024 - 06:55

Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái đang mở ra hướng đi mới cho nông dân. Hiện, mô hình này được Hợp tác xã Nông nghiệp xứ Đoài ở xã Cộng Hòa (huyện Quốc Oai) triển khai thành công. Qua đó, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, hạn chế tình trạng ruộng bỏ hoang, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

khach-du-lich-trai-nghiem-hai-nho-tai-hop-tac-xa-nong-nghiep-xu-doai-xa-cong-hoa-huyen-quoc-oai-.-anh-duc-duy.jpg
Khách du lịch trải nghiệm hái nho tại Hợp tác xã Nông nghiệp xứ Đoài (xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai). Ảnh: Đức Duy

Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái đang mở ra hướng đi mới cho nông dân. Hiện, mô hình này được Hợp tác xã Nông nghiệp xứ Đoài ở xã Cộng Hòa (huyện Quốc Oai) triển khai thành công. Qua đó, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, hạn chế tình trạng ruộng bỏ hoang, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Dịp hè vừa qua, vườn nho Hạ đen của Hợp tác xã Nông nghiệp xứ Đoài (xã Cộng Hòa) thu hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hoạt động hái nho. Theo Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xứ Đoài Vương Đắc Lộc, khi bắt đầu triển khai mô hình (năm 2023), hợp tác xã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, song các thành viên không nản chí. Hợp tác xã đã huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất, mở rộng mô hình kinh doanh theo mục tiêu, định hướng đã xây dựng.

“Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy, giống nho Hạ đen thích nghi điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây nên mở rộng diện từ 5 sào lên 2ha. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, mô hình thành công ngoài mong đợi. Hằng năm, ngoài thu hút khoảng 6.000 lượt khách tham quan trải nghiệm vườn nho, đem lại nguồn thu từ bán vé khoảng 150 triệu đồng, hợp tác xã còn cung cấp cho thị trường hơn 7 tấn nho tươi, doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng/năm”, ông Vương Đắc Lộc cho hay.

Từ thành công của mô hình nho Hạ đen, Hợp tác xã Nông nghiệp xứ Đoài còn triển khai dự án trồng sen quy mô 10ha, dự kiến mở rộng lên 20ha nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch trải nghiệm để thu hút du khách. Theo đó, khi đến hợp tác xã, du khách có thể tham quan, giao lưu, chụp ảnh tại vườn nho và trang trại sen với giá vé 15.000 đồng/lượt đối với trẻ em và 30.000 đồng/lượt đối với người lớn, không giới hạn thời gian.

Ngoài phát triển du lịch, hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp xứ Đoài còn đầu tư nghiên cứu, chế biến sản phẩm từ nho và sen phục vụ khách du lịch; cung cấp cho thị trường các sản phẩm: Nước ép nho, rượu nho, củ sen ướp lạnh, tinh bột sen, miến sen, tinh dầu hoa sen, trà ướp sen, trà lá sen… nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn nữa cho hợp tác xã, mở ra hướng đi mới cho các địa phương của huyện Quốc Oai.

Về vấn đề này, Trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, ngày 13-6 vừa qua, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2024-2025. Trong đó, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn có tiềm năng và thế mạnh xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù có sự tham gia của nông dân - hợp tác xã - hộ kinh doanh - doanh nghiệp. Cụ thể, phát triển mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái trải nghiệm vườn nho, trang trại sen ở xã Cộng Hòa gắn với tham quan di tích quốc gia đặc biệt đình So và làng nghề sản xuất miến dong; xây dựng mô hình làng du lịch trải nghiệm cộng đồng tại các xã: Đông Xuân, Phú Mãn; xây dựng mô hình tham quan, trải nghiệm các đồi chè, vườn cây ăn quả, vườn hoa tại xã Hòa Thạch… Huyện cũng xây dựng tour du lịch tham quan sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và làng nghề tại các xã: Đồng Quang, Phú Cát, Nghĩa Hương, Đông Yên, Cấn Hữu, Tân Phú, Ngọc Mỹ để thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

“Mục tiêu phát triển du lịch của huyện trong thời gian tới là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng thương mại, dịch vụ; tăng cường tỷ trọng dịch vụ du lịch trong kinh tế nông thôn; thúc đẩy liên kết, xây dựng, phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp nông thôn hiệu quả. Qua đó, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích hợp đa giá trị. Đây còn là cơ sở để loại hình du lịch kết hợp nông nghiệp sinh thái, trải nghiệm được nhân rộng trên địa bàn, mở ra hướng phát triển mới ở khu vực nông thôn... Thành công từ những mô hình này sẽ gợi mở cho nông dân không trông chờ vào cây trồng, vật nuôi truyền thống mà biết cách vận dụng để làm giàu từ sản xuất nông nghiệp kết hợp kinh doanh du lịch từ chính thửa ruộng đang canh tác...”, Trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Thị Thu Trang thông tin thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch nông nghiệp - Hướng đi mới ở Quốc Oai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.