Giao thông

Dự án nâng cấp mở rộng đường 70 đoạn qua Nam Từ Liêm:Cần sớm khởi công, cải tạo

Kim Vũ 10/06/2024 - 07:27

Từ nhiều năm nay, người dân sống hai bên đường 70, đoạn qua địa bàn quận Nam Từ Liêm thường xuyên sống trong cảnh ngập úng kéo dài sau cơn mưa. Điều này khiến các đơn vị chức năng phải sử dụng phương pháp thủ công là hút nước tại nơi ngập úng. Tuy nhiên, về lâu dài, chỉ khi Dự án nâng cấp mở rộng đường 70 đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận hoàn thành thì tình trạng này mới được giải quyết.

ngap-sau.jpg
Tại trục đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) nước ngập sâu khiến các phương tiện đi lại khó khăn.

Ác mộng mỗi khi có mưa

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới dọc tuyến đường 70, đoạn qua địa bàn quận Nam Từ Liêm cho thấy, sau cơn mưa có nhiều nơi ngập nước kéo dài. Điển hình trưa 5-6, tại trục đường Tây Mỗ, phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) nước ngập sâu, các phương tiện phải đi xe vào giữa đường nên gây tắc nghẽn. Đặc biệt, đoạn đầu ngõ 72 đường Tây Mỗ, nước đọng thành ao khiến nhiều phương tiện chết máy, phải dắt bộ. Bà Nguyễn Thị Hà, người dân ngõ 72 đường Tây Mỗ cho biết, tình trạng ngập lụt sau cơn mưa là chuyện thường ngày ở đây. Lúc cao điểm, ngõ ngập sâu tới 50cm khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Người dân đã rất nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng phương án giải quyết dứt điểm nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Cùng chung cảnh ngộ, người dân sống tại các phường: Đại Mỗ, Phương Canh, Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) cũng quen với việc thường xuyên xuất hiện ngập úng sau mưa.

Tương tự, trên đường Đại Mỗ, do không có hệ thống thoát nước nên nước ngập tràn ra giữa đường khiến các phương tiện đi lại vô cùng khó khăn. Trong khi đó, một số cơ sở kinh doanh xả nước thải sinh hoạt ra mặt đường nên sau mỗi trận mưa, nước thải lẫn nước mưa, nước từ hố ga tràn ra, khi nước rút đi để lại các vệt váng bẩn, rất mất vệ sinh.

Bà Đỗ Thị Yến, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Ngang, phường Đại Mỗ cho biết, do không có hệ thống thoát nước nên sau mỗi cơn mưa, tuyến đường ngập nước kéo dài, người dân đi lại rất khó khăn, giao thông ách tắc...

Sớm cải tạo, nâng cấp đường 70

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ Nguyễn Đăng Cường cho hay, hệ thống tiêu thoát nước trên đường 70 quá cũ kỹ, đường ống nhỏ, lắp đặt từ năm 1990 nên thoát nước chậm. Hơn nữa, nước tiêu thoát đều đổ ra sông Cầu Ngà, khi sông đầy thì đồng nghĩa với việc tiêu thoát nước ở các điểm úng ngập dừng cục bộ.

Để giải quyết tình huống ngập lụt, ông Nguyễn Đăng Cường cho biết, UBND phường đã yêu cầu Công ty Thủy lợi Từ Liêm sử dụng máy bơm hút nước ra khỏi vùng trũng. Thực tế, UBND phường hằng năm đều thực hiện nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, đây là biện pháp tình thế, về lâu dài phải chờ Dự án cải tạo, mở rộng đường 70 thi công thì mới chấm dứt được tình trạng này.

Còn theo Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Hồ Trọng Thắng, phường đã báo cáo, đề xuất các cơ quan chức năng để làm rãnh 2 bên đường nhằm thoát nước tạm thời nhưng chưa được chấp nhận.

Về vấn đề này, UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, ngày 15-3-2024, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND phê duyêt Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường 70 đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm. Theo đó, thành phố giao cho UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư, tổ chức lập phương án chi tiết tổ chức giao thông, đấu nối giao thông của dự án với các tuyến đường xung quanh… Đặc biệt, điều tra, khảo sát kỹ hiện trạng hệ thống thoát nước trong khu vực để có giải pháp thiết kế đầu nối thoát nước phù hợp, bảo đảm khả năng thoát nước của tuyến đường dự án trong khi các điểm thoát nước theo quy hoạch chưa được xây dựng đồng bộ.

Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm Trương Minh Hải cho biết, ngày 23-3-2024, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm thực hiện quản lý Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường 70 đoạn từ đường Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm, bảo đảm việc thực hiện đúng trình tự, mục tiêu, tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời phối hợp với các phòng, ban liên quan, UBND các phường: Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương, Phương Canh thực hiện tốt dự án. Dự án sẽ khởi công năm 2025.

Như vậy, dự án đã được thành phố phê duyệt, có kế hoạch triển khai. Tuy nhiên, trong thời gian chờ dự án khởi công, các đơn vị chức năng cần duy trì nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước, bảo đảm yêu cầu thoát nước đô thị, giải quyết những bức xúc tồn đọng trong dân cư đã diễn ra hàng chục năm qua.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dự án nâng cấp mở rộng đường 70 đoạn qua Nam Từ Liêm: Cần sớm khởi công, cải tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.