Trận đấu giao hữu giữa Borussia Dortmund và Lille diễn ra lúc 22h00 ngày 2/8 sẽ là một màn so tài đầy kịch tính, không chỉ vì ý nghĩa chuẩn bị cho mùa giải mới mà còn bởi “duyên nợ” đặc biệt giữa hai đội. Sau khởi đầu đầy hứng khởi của Dortmund và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng hơn của Lille, cuộc đối đầu này sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho cả HLV Niko Kovac lẫn HLV Bruno Genesio.
Borussia Dortmund đã có màn khởi động mùa hè đầy ấn tượng khi nghiền nát đội bóng hạng năm Sportfreunde Siegen với tỉ số áp đảo 8-1. Mặc dù chỉ là một trận đấu với đối thủ yếu hơn, nhưng việc có tới 8 cầu thủ khác nhau điền tên lên bảng tỉ số, đặc biệt là cú đúp của Julian Brandt, cho thấy sự sắc bén và hứng khởi trong lối chơi của đội bóng vùng Ruhr. Đây là tín hiệu tích cực sau hành trình đầy nỗ lực tại FIFA Club World Cup, nơi họ đã thể hiện tốt khi vượt qua vòng bảng và chỉ chịu dừng bước trước Real Madrid ở tứ kết với tỉ số sát nút 2-3.
Mùa giải vừa qua dưới bàn tay của Niko Kovac, Dortmund đã có một màn lội ngược dòng kỳ tích ở giai đoạn hai, giành lấy vị trí thứ 4 tại Bundesliga và một suất dự Champions League. Tuy nhiên, tiềm lực đội hình của Dortmund vẫn còn “thiếu chất lượng” và cần được cải thiện, đặc biệt là ở hàng công.

Thị trường chuyển nhượng hè năm nay đã chứng kiến Dortmund hoạt động sôi nổi từ sớm, chiêu mộ Jobe Bellingham với giá 31 triệu euro từ Sunderland, cùng với Yan Couto, Daniel Svensson và Patrick Drewes, tổng cộng 57,25 triệu euro. Ở chiều ngược lại, việc bán Jamie Gittens cho Chelsea với giá 64,3 triệu euro cùng các thương vụ Soumaila Coulibaly và Youssoufa Moukoko đã giúp Dortmund thu về đáng kể, cho thấy một chiến lược chuyển nhượng khá linh hoạt.
Chất lượng đội hình hiện tại của Dortmund vẫn được đánh giá cao với những trụ cột như nhạc trưởng Julian Brandt, tiền vệ kinh nghiệm Marcel Sabitzer, và trung vệ Niklas Sule. Tuy nhiên, việc đối mặt với Lille sẽ là một thử thách thực sự, đòi hỏi Dortmund phải thể hiện được nhiều hơn những gì đã trình diễn trước Siegen.
Về phía Lille, đại diện nước Pháp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn với 3 trận giao hữu trong tháng 7. Họ khởi đầu bằng 2 chiến thắng trước đội U23 Gent và Amiens, cho thấy sự ổn định ban đầu. Tuy nhiên, thất bại 2-3 gần đây trước Como có thể là một lời nhắc nhở về những điểm yếu cần khắc phục.
Ở mùa giải vừa qua, Lille cán đích ở vị trí thứ 5 tại Ligue 1, giành vé dự Europa League. Đáng chú ý, họ đã tạo ấn tượng mạnh tại Champions League khi về đích thứ 7 ở vòng bảng, đủ điều kiện vào thẳng vòng 1/8. Điều trớ trêu là tại vòng đấu này, Lille đã dừng bước trước chính Dortmund với tổng tỉ số 2-3 sau hai lượt trận, tạo nên mối duyên nợ đặc biệt cho cuộc tái ngộ này.
Thị trường chuyển nhượng mùa hè của Lille có phần ảm đạm hơn do không được dự Champions League. Họ chỉ đón 5 tân binh, trong đó có 2 người theo dạng miễn phí. Olivier Giroud, chân sút kỳ cựu chuyển đến từ LAFC theo dạng tự do, là cái tên đáng chú ý nhất. Tuy nhiên, Lille cũng phải đối mặt với tổn thất lớn khi mất đi hai trụ cột quan trọng là tiền đạo Jonathan David (người đã ghi tới 25 bàn mùa trước) và tiền vệ Angel Gomes, đều theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều này cho thấy Lille đang trải qua giai đoạn trẻ hóa đội hình mạnh mẽ, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc giữ chân các ngôi sao. Sự ra đi của David đặc biệt là một cú sốc lớn, buộc HLV Bruno Genesio phải tìm ra những giải pháp thay thế hiệu quả cho hàng công.
Trận giao hữu tới không chỉ là bài kiểm tra phong độ mà còn là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội. Thông tin cho biết Dortmund chính là đội đã loại Lille ở vòng 1/8 Champions League mùa trước, nhưng đó mới chỉ là thắng lợi đầu tiên của đội bóng vùng Ruhr trước Lille, còn lại 3 lần trước đó hai đội đều cầm hòa nhau. Điều này cho thấy những cuộc đối đầu giữa Dortmund và Lille thường diễn ra cân bằng và khó lường.
Xét về phong độ lúc này, cả hai đội đều khá ổn định. Dortmund có 4 thắng, 1 thua trong 5 trận gần nhất, trong khi Lille là 3 thắng, 2 thua. Điều này hứa hẹn một cuộc đối đầu rực lửa và không dễ dàng dành cho Dortmund trong 90 phút sắp tới.
Đây đều là những trận giao hữu áp chót của hai đội trước khi mùa giải mới khởi tranh. Sau trận đấu này, Dortmund sẽ có bài kiểm tra cuối cùng với Juventus trước khi bước vào vòng 1 Cúp quốc gia Đức. Trong khi đó, Lille cũng chỉ còn một bài test mang tên West Ham trước khi bước vào Ligue 1.
T.An
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.