Hà Nội kết nối

Đồng Nai: Ngăn chặn 1,2 tấn thịt bốc mùi chuẩn bị tuồn ra thị trường

Thanh Tàu 18/08/2023 - 11:03

Ngày 18-8, Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) thông tin, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện hơn 1,2 tấn thịt lợn và nhiều sản phẩm từ trâu, gà, bò không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã tím tái, bốc mùi hôi thối.

42-49.jpg
Số sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối được phát hiện.

Theo thông tin ban đầu, lúc 9h ngày 16-8, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Công an phường Long Bình, Trạm thú y thành phố Biên Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ, sơ chế thịt heo tại địa chỉ khu phố 5, phường Long Bình do bà D.T.K làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sơ chế khoảng 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã tím tái, bốc mùi hôi thối, không có tem dấu và bao bì kiểm tra thú y, không bảo đảm vệ sinh thú y.

Bà D.T.K khai nhận số thịt trên là thịt của các con lợn đã chết do bệnh, được mua từ các trang trại ở thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) và các địa bàn lân cận, mang sơ chế, chuẩn bị bán lại cho khách hàng ở tỉnh Bình Dương và các địa phương. Công an thành phố Biên Hòa đã lập hồ sơ vụ việc, đề xuất xử lý đối với bà D.T.K, đồng thời buộc tịch thu tiêu hủy toàn bộ sản phẩm động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y.

42-51.jpg
Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Đán đang chứa khoảng trên 250kg sản phẩm động vật (lợn, bò, gà) nhập khẩu và tại kho của cơ sở Nhữ Thị Hà chứa trên 8,5 tấn sản phẩm động vật (lợn, gà, trâu)

Trước đó, ngày 14-8, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa đồng loạt kiểm tra kho của chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Đán tại phường Tân Hiệp và cơ sở Nhữ Thị Hà phường Hố Nai (thành phố Biên Hòa) và phát hiện nhiều lỗi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, trong đó kho của Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Đán đang chứa khoảng trên 250kg sản phẩm động vật (lợn, bò, gà) nhập khẩu và tại kho của cơ sở Nhữ Thị Hà chứa trên 8,5 tấn sản phẩm động vật (lợn, gà, trâu). Tất cả các sản phẩm đều không có tem nhãn, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. Ngay tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Quản lý của các công ty cho biết, số sản phẩm động vật trên do công ty mua về để bán lẻ lại cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các vùng lân cận. Hiện, Công an thành phố Biên Hòa đang phối hợp cùng các ngành chức năng tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Ngăn chặn 1,2 tấn thịt bốc mùi chuẩn bị tuồn ra thị trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.