Nông nghiệp - Nông thôn

Đông Lỗ: Hướng tới xã thương mại điện tử

Bạch Thanh 04/03/2025 - 16:40

Nhờ Chương trình xây dựng nông thôn mới và sự đồng lòng của người dân, xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa) đã vươn lên trở thành địa phương giàu đẹp, văn minh. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đông Lỗ tiếp tục đặt mục tiêu trở thành xã thương mại điện tử trong năm 2025.

Nền tảng vững chắc

dong-lo-ung-hoa.jpg
Diện mạo nông thôn mới ở xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Sơn Tùng

Đông Lỗ là xã thuần nông, nguồn ngân sách hạn chế, nên khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, đa số các tiêu chí đều đạt thấp. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, huyện đã tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn. Bí thư Đảng ủy xã Đông Lỗ Dương Văn Sửu cho biết: "Người dân nơi đây hưởng ứng phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới bằng nhiều cách. Không ít hộ tự nguyện hiến đất làm đường, các tổ chức hội, đoàn thể vận động hội viên tham gia làm đường hoa, thực hiện tuyến đường tự quản…".

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ Nguyễn Thanh Tuấn thông tin, năm 2023, nhân dân thôn Đào Xá và thôn Viên Đình đã vận động được hơn 500 triệu đồng để làm 3km lan can inox bờ ao. Thôn Ngọc Trục vận động gần 30 triệu đồng làm hệ thống chiếu sáng... Đến nay, 100% tuyến đường giao thông nông thôn, đường trục xã, liên xã, giao thông nội đồng đều được cứng hóa, có hệ thống chiếu sáng và cây xanh, bảo đảm cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

dong-lo-ung-hoa1.jpg
Diện mại nông thôn mới ở xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa. Ảnh: Sơn Tùng

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn xã Đông Lỗ đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Gia đình ông Đào Đức Chính (thôn Đào Xá) công đức một quả chuông chùa trị giá 250 triệu đồng, tài trợ sân bóng đá 125 triệu đồng và xây cổng chùa 70 triệu đồng. Các ông: Đào Thản, Đào Xứng, Đào Đạt, Đào Hỷ đóng góp 200 triệu đồng xây cổng Tam quan chùa. Người dân địa phương cũng cùng nhau đóng góp công sức, tiền của để xây dựng đền Mẫu trị giá 350 triệu đồng.

Năm 2024, xã tiếp tục vận động hơn 1 tỷ đồng để cải tạo cảnh quan nông thôn. Xã tiếp tục vận động nhân dân và các đoàn thể trồng 3km đường hoa chuông vàng, cắm 1.500 cờ ở các điểm trung tâm xã, góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan và đời sống tinh thần cho người dân. Trong năm 2025, khi hoàn thiện thêm các tuyến đường giao thông, nhiều hộ dân đã tình nguyện hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm, tiêu biểu như bà Phạm Thị Lương (thôn Ngọc Trục) hiến 66m2, ông Phạm Hồng Huy (thôn Ngọc Trục) hiến 50m2.

Theo Trưởng thôn Ngọc Trục Dương Văn Hợi, sự bền bỉ của phong trào qua các năm cho thấy, dù là xã thuần nông, điều kiện còn khó khăn, nhưng khi người dân đồng lòng, việc khó đến đâu cũng có thể hoàn thành.

Đến xã thương mại điện tử

Xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa đã ghi dấu ấn tích cực trong hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đang chuyển mình mạnh mẽ trong chuyển đổi số, hướng tới trở thành xã thương mại điện tử tiêu biểu năm 2025. Những kết quả đáng khích lệ trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chính là nền tảng vững chắc để xã tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và nâng cao đời sống người dân.

trungdong-lo.jpg
trungdong-lo2.jpg
Năm 2025 xã hướng tới là xã thương mại điện tử, người dân mong các loại nông sản của địa phương như trứng vịt Đông Lỗ sẽ được bán trên các sàn thương mại điện tử lớn. Ảnh: Sơn Tùng

Trong giai đoạn vừa qua, Đông Lỗ đã có những bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực hành chính, y tế và giáo dục. Xã đã đầu tư hệ thống camera giám sát an ninh, cung cấp Wi-Fi miễn phí tại nhà văn hóa thôn, tăng cường các hệ thống số hóa dữ liệu phục vụ quản lý và dịch vụ công. Đặc biệt, xã đã lựa chọn thôn Đào Xá làm điểm xây dựng thôn thông minh, trong đó nhân dân đã chung tay đóng góp kinh phí, công sức để xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, lắp đèn chiếu sáng, camera an ninh...

Hướng tới mục tiêu trở thành xã thương mại điện tử năm 2025, Đông Lỗ xác định tăng cường chuyển đổi số trong quản lý hành chính, dịch vụ y tế, giáo dục và phát triển kinh tế. Trong đó, xã đầu tư phát triển các sàn thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) qua các nền tảng số.

Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ Lê Hùng Mạnh cho biết, để đạt mục tiêu trở thành xã thương mại điện tử vào năm 2025, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, xã mong nhận được sự hỗ trợ từ huyện Ứng Hòa và thành phố Hà Nội trên nhiều phương diện. Trước hết, cần đầu tư mở rộng hạ tầng viễn thông, nâng cấp mạng internet tốc độ cao phủ sóng toàn xã, nhất là tại các thôn để phục vụ nhu cầu giao dịch trực tuyến và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh. Xã đề xuất huyện và thành phố tổ chức các lớp tập huấn dành cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, nhằm hướng dẫn cách xây dựng gian hàng số, sử dụng sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP của địa phương, như: Trứng gà, trứng vịt, nhạc cụ dân tộc... Cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển website, gian hàng số cũng như triển khai mô hình “Chợ số nông thôn” để người dân dễ dàng mua bán hàng hóa trên môi trường trực tuyến, kết hợp với dịch vụ vận chuyển thuận tiện.

dan-dao-xa.jpg
Nghề làm đàn ở Đào Xá, xã Đông Lỗ. Ảnh: Sơn Tùng

Xã Đông Lỗ cũng kiến nghị huyện Ứng Hòa và thành phố Hà Nội có chính sách ưu đãi về vốn, hỗ trợ lãi suất vay cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã muốn đầu tư vào thương mại điện tử. Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống dữ liệu số về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào quản lý nông nghiệp thông minh, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

“Chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà còn là chìa khóa giúp nông nghiệp, thương mại, dịch vụ của Đông Lỗ phát triển bền vững. Vì vậy, rất mong huyện và thành phố có những chính sách hỗ trợ thiết thực để xã có thêm nguồn lực hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Ứng Hòa”, Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ Lê Hùng Mạnh nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đông Lỗ: Hướng tới xã thương mại điện tử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.