Nông nghiệp - Nông thôn

Ứng Hòa "giữ lửa" phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp

Bạch Thanh 20/02/2025 - 14:27

Năm 2024, nhờ triển khai quyết liệt phong trào "Sáng - xanh - sạch - đẹp" kèm theo cuộc thi xây dựng các công trình “Xanh, văn minh, hiện đại”, diện mạo huyện Ứng Hòa đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Bước sang năm 2025, huyện Ứng Hòa tiếp tục giữ vững ngọn lửa phong trào, hướng tới một vùng quê ngày càng khang trang, hiện đại, song vẫn giữ được không gian sống trong lành, thân thiện với môi trường.

Diện mạo nông thôn đổi thay

uh3.jpg
Lãnh đạo huyện Ứng Hòa và nhân dân thị trấn Vân Đình ra quân tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: Sơn Tùng

Hiện rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã được thu gom đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng tồn đọng trên vỉa hè, lòng đường. Các điểm công cộng như chợ, nhà văn hóa, khu vui chơi đều được lắp đặt thùng rác, tạo thói quen bỏ rác đúng chỗ trong cộng đồng. Đặc biệt, 100% số xã, thị trấn đã thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn, góp phần giảm tải lượng rác thải và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

“Mỗi sáng đi làm, tôi thấy đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, không còn rác vương vãi, cảm giác rất dễ chịu. Những bức tường cũ kỹ, nay được tô điểm bằng tranh bích họa sinh động, đường làng có thêm những luống hoa, hàng cây, tạo nên không gian xanh, đẹp mắt. Đây là sự thay đổi mà ai cũng thấy rõ”, ông Nguyễn Văn Hòa, người dân xã Đồng Tân chia sẻ.

uh1.jpg
Nhân dân thị trấn Vân Đình ra quân tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: Sơn Tùng

Phong trào tổng vệ sinh môi trường vào thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần tiếp tục được duy trì và lan tỏa rộng rãi. Một số xã như Đông Lỗ, Đồng Tân, Liên Bạt, Đại Hùng... đều đặn tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trang trí cảnh quan. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn không chỉ sạch, mà còn xanh và đẹp hơn. Các công trình công cộng như vườn hoa, đường cây, khu vui chơi đều được xây dựng và cải tạo theo hướng thân thiện với môi trường. Một số mô hình tiêu biểu có thể kể đến như hàng dừa và phong linh xanh mướt ở xã Hòa Phú, khu vui chơi ven hồ của xã Đội Bình, bể bơi và tuyến cây xanh của xã Liên Bạt, hay hàng cây hoa ban, hoàng yến rực rỡ; cải tạo ao làng, trồng mới hàng cây xanh và thả hoa sen, biến không gian sinh hoạt chung của người dân trở nên hài hòa, gần gũi thiên nhiên hơn tại xã Cao Sơn Tiến.

ung-hoa-xanh-sach-dep1.jpg
Nhà văn hóa thôn Quảng Tái, xã Trung Tú được đầu tư, kiến thiết sạch đẹp, người dân trồng các tuyến đường hoa, cây xanh, làm đẹp quê hương. Ảnh: Sơn Tùng

Nhờ sự đồng lòng của chính quyền và người dân, phong trào đã huy động được nguồn lực xã hội lên đến hàng tỷ đồng. Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ Lê Mạnh Hùng cho hay, ban đầu, việc vận động bà con tham gia còn gặp khó khăn, nhưng khi thấy hiệu quả, thiết thực, người dân không chỉ ủng hộ, mà còn chủ động đóng góp cả công sức và kinh phí để mở rộng các công trình xanh.

Không chỉ tập trung vào cảnh quan, huyện còn kiên quyết xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông như mái che, biển quảng cáo trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tại các cơ quan hành chính, công sở, cây xanh được trồng và chăm sóc thường xuyên, mỗi phòng làm việc đều có cây xanh, bảo đảm môi trường làm việc thoáng mát, thân thiện. Công tác tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được đẩy mạnh, giúp người dân dần thay đổi thói quen, chủ động thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Các bãi rác tự phát không còn, cống rãnh được khơi thông; những bờ cây, bụi rậm ven đường đều được dọn dẹp, tạo không gian sống sạch đẹp.

“Trước đây, rác thải để bừa bãi ở một số khu dân cư, nhưng nay ai cũng có ý thức hơn. Mọi người tự nhắc nhau giữ gìn vệ sinh chung, hàng tuần cùng nhau quét dọn, trồng hoa, chăm sóc cây xanh...”, bà Nguyễn Thị Luyến, người dân xã Hoa Viên bày tỏ.

Nhân rộng những cách làm hay

Với những kết quả đã đạt được, phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo huyện Ứng Hòa, mà còn nâng cao ý thức cộng đồng, hướng đến mục tiêu xây dựng một miền quê đáng sống: Văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ xanh mát, trong lành.

ung-hoa-xanh-sach-dep.jpg
Tuyến đường hoa ở xã Phù Lưu làm đẹp quê hương. Ảnh: Sơn Tùng

Cùng với chính quyền, các hội, đoàn thể cũng có những đóng góp quan trọng. Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân nhiều xã đẩy mạnh mô hình phân loại rác tại hộ gia đình. Người dân được hướng dẫn phân loại rác hữu cơ và vô cơ ngay từ nguồn, giúp giảm tải khối lượng rác cần xử lý, đồng thời tận dụng rác hữu cơ làm phân bón cho sản xuất nông nghiệp. Hội viên các hội, đoàn thể cũng tích cực tuyên truyền để hạn chế tình trạng vứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y bừa bãi tại các cánh đồng, kênh mương. Tại xã Hoa Viên, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ còn triển khai mô hình thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính riêng cuối năm 2024, xã đã thu gom được 3,7 triệu đồng và số tiền này dùng để hỗ trợ phụ nữ nghèo, học sinh vượt khó. Các khu vực công cộng, như nhà văn hóa thôn, tổ dân phố cũng được chăm chút, quét dọn thường xuyên, tạo không gian sinh hoạt sạch sẽ cho cộng đồng.

dien-mao-nt-khu-chay2.jpg
Diện mạo nông thôn xã Đại Hùng sạch, đẹp. Ảnh: Sơn Tùng

Một điểm sáng trong phong trào này của huyện Ứng Hòa là phong trào vẽ tranh bích họa. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào đã được triển khai rộng rãi tại các thôn, xóm, trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa. Đến nay, toàn huyện có khoảng 1.000 bức tranh tường, tranh cổ động, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn.

Theo Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Trong năm 2025, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm lan tỏa sâu rộng thông điệp bảo vệ môi trường đến mọi tầng lớp nhân dân.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Văn Định, năm 2025, huyện sẽ chú trọng tới việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích doanh nghiệp và người dân cùng tham gia, đặc biệt trong việc đầu tư hệ thống thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Với sự chung tay của toàn thể nhân dân, môi trường nông thôn huyện Ứng Hòa ngày càng trong lành, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng Hòa "giữ lửa" phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.