Chính trị

Đống Đa không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém

Nguyệt Ánh 12/01/2024 - 11:20

Năm 2023, Đảng bộ quận Đống Đa có 22 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 88 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 12-1, Đảng bộ quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

tt0.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đạt được kết quả toàn diện. Quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật, kinh tế trên địa bàn tăng trưởng khá, thu ngân sách 15.009,7 tỷ đồng, đạt 103% dự toán thành phố giao.

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên được quan tâm thực hiện, duy trì tốt. Văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được củng cố.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, Quận ủy đã kết nạp đảng viên 295 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 105% so với chỉ tiêu thành phố giao; thành lập được 9 tổ chức Đảng ngoài doanh nghiệp nhà nước, vượt 300% chỉ tiêu; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai “Chi bộ bốn tốt”; tổ chức trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng năm 2023 cho 2.545 đảng viên…

Qua đánh giá, năm 2023, Đảng bộ quận có 22 đơn vị xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 88 đơn vị xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém.

tt(1).jpg
Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
tt2(1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng đơn vị; sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2024 đã đề ra. Đặc biệt, trong thời gian tới quận phải triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương của trung ương và thành phố; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các ngày lễ lớn trong năm…

tt3.jpg
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định khen thưởng các đơn vị cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Quận ủy Đống Đa đã khen thưởng 22 tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1 Chi bộ đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023) cùng nhiều khen thưởng khác.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đống Đa không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.