Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đóng cửa 19 cơ sở vi phạm

Gia Phong| 29/06/2016 15:02

(HNMO) - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) theo Quyết định số 38/2015/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ diễn ra ngày 29-6 do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chủ trì.

Hội nghị sơ kết 6 tháng thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) ngày 29-6


Theo Kế hoạch số 205/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại quận, huyện, thị xã và phường, thị trấn, có 10 phường, xã, thị trấn và 5 quận, huyện của Hà Nội thực hiện thí điểm, bao gồm: quận Ba Đình và 2 phường Ngọc Khánh, Thành Công; quận Đống Đa và phường Trung Liệt, Láng Hạ; quận Nam Từ Liêm và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2; huyện Đông Anh và xã Uy Nỗ, Kim Chung; huyện Thường Tín và thị trấn Thường Tín, xã Tô Hiệu. Bắt đầu từ tháng 1-2016, các địa phương được thí điểm này triển khai thanh tra ATTP trên địa bàn.

Qua 6 tháng thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành, 65 đoàn kiểm tra của 5 quận, huyện và 10 xã, phường, thị trấn làm điểm đã thanh tra, kiểm tra được 2.563/12.506 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, phát hiện 543 cơ sở vi phạm, trong đó 227 cơ sở bị phạt tiền với tổng số tiền phạt trên 750 triệu đồng, trong đó có 19 cơ sở bị đóng cửa hoạt động. Qua thanh kiểm tra, các lỗi vi phạm chủ yếu là không có hoặc giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc có nhưng hết hiệu lực; khám sức khỏe định kỳ, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, điều kiện vệ sinh thực tế…

Số lượng cơ sở được thanh, kiểm tra sau 6 tháng thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành tuy ít hơn so với 6 tháng cùng kỳ trước thực hiện thí điểm nhưng tỷ lệ cơ sở vi phạm bị xử lý vi phạm hành chính cao hơn, số tiền phạt cao hơn. Tuy nhiên, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, qua triển khai, nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã/phường/thị trấn chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ, thường xuyên biến động, tồn tại chợ tạm, chợ cóc… gây khó khăn cho việc thanh tra chuyên ngành ATTP và xử lý vi phạm hành chính. Tâm lý “làng xóm, họ hàng” làm hạn chế kết quả xử lý vi phạm hành chính. Mặt khác, do đây là lần đầu triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại tuyến quận/phường, quy trình của cuộc thanh tra đòi hỏi chặt chẽ, phức tạp mất nhiều thời gian hơn so với kiểm tra nên số cơ sở được thanh tra ít hơn. Cùng với đó, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đã được tập huấn cấp chứng chỉ thanh tra, nhưng thời gian tập huấn còn ngắn, kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên còn sự e ngại…

Nhằm siết chặt hơn nữa công tác đảm bảo ATTP trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu công tác thanh tra chuyên ngành cần được nhân rộng trên địa bàn thành phố ở tất cả các quận, huyện, thị xã chứ không chỉ dừng lại ở 5 quận, huyện với 10 xã, phường làm điểm như hiện nay. Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh, các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong công tác đảm bảo ATTP. Cụ thể, các địa phương cần công khai các cơ sở vi phạm bị đóng cửa và những cơ sở chấp hành tốt các quy định về ATTP. Đặc biệt, tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bắt buộc công khai niêm yết giấy phép, giấy chứng nhận về ATTP. Tới đây, khi tiến hành thanh, kiểm tra tại các chợ, nếu phát hiện các cửa hàng không niêm yết công khai giấy chứng nhận ATTP để người tiêu dùng biết, cơ quan chức năng sẽ cách chức Trưởng Ban Quản lý chợ. Bên cạnh đó, thành phố cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát hiện những cơ sở không tuân thủ các quy định về ATTP cung cấp kịp thời cho các cơ quan chức năng và địa phương để xử lý nghiêm theo quy định. Mặt khác, tới đây phải đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành nhất là thanh tra đột xuất và thanh tra độc lập về ATTP trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đóng cửa 19 cơ sở vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.