Nhân sự

Đồng chí Lương Mạnh Sơn là tân Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 15/12/2023 10:31

Sáng 15-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long đã công bố Quyết định số 6056-QĐ/TU ngày 12-12-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, chuẩn y đồng chí Lương Mạnh Sơn (sinh năm 1978), Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

duk-dn-t2-trao-qd-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Mạnh Sơn.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Mạnh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhất trí để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội thực hiện quy trình công tác cán bộ từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt đối với đồng chí Lương Mạnh Sơn.

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự và Tờ trình của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất cao, đồng ý chuẩn y đồng chí Lương Mạnh Sơn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, đồng chí Lương Mạnh Sơn là cán bộ trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; có kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, phương pháp làm việc khoa học; năng động, sáng tạo trong công việc, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan và có kinh nghiệm làm công tác xây dựng Đảng.

duk-dn-t2-pb-(1).jpg
Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, trong thời gian công tác tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội từ tháng 8-2020 đến nay, đồng chí Lương Mạnh Sơn đã nỗ lực tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung trên các lĩnh vực công tác của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội hiện có 105 tổ chức Đảng trực thuộc với gần 13.000 đảng viên. Với đặc thù không có chính quyền đồng cấp, các đơn vị có tổ chức Đảng hoạt động theo nhiều loại hình khác nhau, địa bàn hoạt động rộng khắp trên cả nước.

duk-dn-a-son-tang-hoa.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Mạnh Sơn

Lưu ý trong 10 tháng năm 2023, thành phố Hà Nội đã có 26.470 doanh nghiệp thành lập mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng trong việc phát triển Đảng tại khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012, về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020-2025” của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội cần tập trung làm tốt công tác phát triển Đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp theo tinh thần: Ở đâu có quần chúng, ở đó có tổ chức Đảng, đoàn thể.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí Lương Mạnh Sơn sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt những ưu điểm, chủ động, đoàn kết cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm và hiệu quả Chỉ thị 24-CT/TU “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc của các cấp ủy, địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội”; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng... Đặc biệt, cần phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, ý nghĩa để chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng bộ Khối, của Thủ đô và đất nước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng đề nghị tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện, ủng hộ và cùng đồng chí tân Phó Bí thư Đảng ủy Khối hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng chí Lương Mạnh Sơn khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Lương Mạnh Sơn là tân Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.