Ngày 14-7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động và phong trào thi đua xây dựng "Xứ, họ đạo tiên tiến" trong đồng bào Công giáo Thủ đô 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.


Sáu tháng đầu năm 2026, phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế trong đồng bào Công giáo Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả thực chất. Nổi bật là tinh thần trách nhiệm công dân khi tỷ lệ cử tri Công giáo đi bầu cử đạt trên 99%, góp phần bầu chọn 1 đại biểu Công giáo vào HĐND thành phố khóa XVII, cùng 1 chức việc và 15 giáo dân vào HĐND cấp xã. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển ngành nghề truyền thống.
Bên cạnh đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự và môi trường tiếp tục được giữ vững với việc duy trì hiệu quả 42 mô hình “Giáo họ tự quản về an ninh trật tự” tại các thôn Công giáo toàn tòng, cùng 84 mô hình “Xứ, Họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.
Tinh thần bác ái xã hội cũng được lan tỏa mạnh mẽ khi đồng bào Công giáo Thủ đô đã đóng góp trên 163 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam"; quyên góp hơn 988 triệu đồng thăm hỏi người nghèo và duy trì các bếp ăn, nồi cháo từ thiện tại các bệnh viện lớn. Công tác khuyến học, khuyến tài cũng được chú trọng với khoản kinh phí trao tặng học bổng trị giá hơn 398 triệu đồng cho 709 học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Đánh giá cao kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Nguyễn Văn Toàn đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo và các cán bộ Mặt trận cần phải chủ động tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân đồng thuận trong các vấn đề thực tế tại địa phương như: công tác giải phóng mặt bằng, việc sắp xếp và sáp nhập các thôn xóm mới.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, ông Nguyễn Văn Toàn đồng tình với 10 nhiệm vụ trọng tâm Ủy ban đề ra, đồng thời lưu ý các phong trào thi đua phải có chương trình rõ ràng, có đánh giá và khen thưởng cụ thể; chủ động xây dựng dự kiến nội dung chương trình cho các hội nghị từ nay đến cuối năm; giúp các vị Linh mục, Tu sĩ và đồng bào Công giáo kịp thời nắm bắt, chủ động sắp xếp lịch trình tham gia thuận lợi.

Phát biểu kết luận hội nghị, Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị các vị Ủy viên Ủy ban phát huy tinh thần trách nhiệm; đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026. Đồng thời, các cấp Ủy ban cần lồng ghép triển khai hiệu quả chương trình công tác năm 2026…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.