Thế giới

Đơn tị nạn vào Anh cao nhất kể từ năm 2010

Thương Nguyệt 25/08/2023 - 07:46

Theo The Guardian, số liệu thống kê mới nhất do Bộ Nội vụ Anh công bố cho thấy 175.000 người đang chờ được cấp phép tị nạn tại quốc gia này.

Anh ghi nhận 78.768 đơn xin tị nạn (tương đương 97.390 người) trong năm tính đến tháng 6-2023, tăng từ 66.384 đơn ở 12 tháng trước đó. Với 9.964 người nộp đơn, Afghanistan trở thành quốc gia có số người xin tị nạn cao thứ hai ở Anh, tăng gần gấp đôi so với 5.154 trường hợp tính đến cuối tháng 6-2022.

Sự gia tăng số lượng đơn đã nâng tổng số người xin tị nạn ở Anh lên 175.457 người, cao hơn 44% so với 122.213 trường hợp được ghi nhận cuối tháng 6-2022, cũng là con số cao nhất kể từ năm 2010.

ui2qmnzvwvj7lnvthhddthuzvi.jpg
Số người xin tị nạn ở Anh cao nhất tính từ năm 2010. Ảnh: Reuters.

Tính đến cuối tháng 6-2023, số người chưa được cấp phép tị nạn dù đã nộp đơn hơn 6 tháng là 139.961 người, tăng từ 89.231 (tương đương 57%) trường hợp so với 1 năm trước đó.

Các số liệu khác của Bộ Nội vụ Anh cũng cho thấy, đến thời điểm hiện tại của năm 2023, có 19.174 người đã đến quốc gia này sau khi vượt eo biển Manche. Trong số 11.790 đơn xin tị nạn của công dân Albania tính đến cuối tháng 6-2023, có 7.557 đơn của những người từng vượt eo biển này.

Theo số liệu thống kê di cư chính thức, Anh đã cấp 1.438.471 thị thực giai đoạn từ tháng 6-2022 đến tháng 6-2023, tăng 28% so với 1 năm trước đó. Trong đó bao gồm, 538.887 thị thực việc làm, 657.208 thị thực du học, 75.717 thị thực gia đình và 5.201 thị thực dành cho người phụ thuộc hoặc đi cùng.

Ngoài ra, Anh cũng đã cấp 90.232 thị thực cho công dân Ukraine, 37.223 thị thực cho công dân Anh ở nước ngoài...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đơn tị nạn vào Anh cao nhất kể từ năm 2010

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.