Văn hóa

Đón nhận chiêng, trống từ Nam Định về Đền Hát Môn

Minh Phú 05/10/2023 16:57

Ngày 5-10, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức lễ dâng hương và đón nhận chiêng, trống đồng được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Phúc Thọ đặt đúc tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm Ngày Hai Bà hội quân tế cờ khởi nghĩa (mùng 4 tháng Chín âm lịch).

tiep-nhan-chieng-trong-den-hat-mon-6(1).jpg
Đoàn đại biểu huyện Phúc Thọ dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng.

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với công đức to lớn của Hai Bà Trưng, năm 2023, huyện Phúc Thọ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Hai Bà Trưng hội quân tế cờ khởi nghĩa với nhiều hoạt động: Lễ trình lệ tam sinh, biểu diễn văn nghệ quần chúng, rước kiệu của Khối Liên hiệp các di tích cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng... Trong đó, điểm nhấn là Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Hai Bà Trưng hội quân tế cờ khởi nghĩa và chương trình nghệ thuật trích đoạn “Phất cờ nương tử”, màn “Trống hội ra trận” do Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn...

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn nhấn mạnh: Huyện luôn coi trọng nhiệm vụ phát huy và bảo tồn các giá trị di tích lịch sử trên địa bàn, đặc biệt là di tích lịch sử Đền Hát Môn.

Lễ kỷ niệm Ngày Hai Bà Trưng hội quân tế cờ khởi nghĩa nói riêng và Lễ hội Đền Hát Môn nói chung khẳng định ý nghĩa to lớn của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Qua đây, huyện mong muốn bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nhất là đối với thế hệ trẻ; phát huy giá trị tinh thần cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người Phúc Thọ.

tiep-nhan-chieng-trong-den-hat-mon-9.jpg
Huyện Phúc Thọ đón nhận chiêng, trống đồng được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đặt làm tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đưa về Đền Hát Môn.

Theo ông Nguyễn Doãn Hoàn, đây cũng là dịp để huyện Phúc Thọ phát huy giá trị di sản văn hóa; quảng bá nét đẹp truyền thống, từng bước xây dựng điểm đến kết nối du lịch trong và ngoài huyện, đóng góp vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện. Do đó, công tác tổ chức các kỳ lễ hội phải bảo đảm phần lễ trang nghiêm; phần hội vui tươi, an toàn, lành mạnh.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ có giải pháp cụ thể nhằm giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ, phát huy giá trị Di tích lịch sử Đền Hát Môn xứng tầm là Di tích quốc gia đặc biệt, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Hát Môn...", Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đón nhận chiêng, trống từ Nam Định về Đền Hát Môn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.