Chính trị

Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, tôn giáo tiêu biểu Thủ đô tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Quảng Trị

Hiền Chi 25/06/2026 - 18:03

Thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 25-6, Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu Thủ đô do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai làm Trưởng đoàn đã đến thắp hương tri ân, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng cùng dự.

z7974486146021_e3f53e85de5e30506f71acb06e5bae23.jpg
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Lê Phương

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã thành kính đặt vòng hoa, thỉnh chuông và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - nơi an nghỉ của hơn 10.000 Anh hùng Liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là liệt sĩ của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

z7974486135987_b41d902d81aa5e19aa797c844edfefbc.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Lê Phương

Tại đây, khu mộ liệt sĩ thành phố Hà Nội đã được quy tụ, sửa sang toàn diện 1.573 phần mộ - công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc của Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thủ đô. Nhà tưởng niệm chung được xây mới, cùng với bia khắc tên các liệt sĩ, tạo không gian trang trọng cho các đoàn đến dâng hương, tưởng niệm. Dự án Cải tạo, nâng cấp Khu mộ liệt sĩ thành phố Hà Nội tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn được khánh thành tháng 10-2025, do tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 69 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố Hà Nội.

z7974486136419_b9283304c3a59065fc67d0a3ba1bb3fa.jpg
Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu Thủ đô tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ thành phố Hà Nội. Ảnh: Lê Phương

Thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ, các đại biểu thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước. Sự hy sinh to lớn ấy là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, đức hy sinh để cho lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau mãi tự hào và noi theo.

z7975130149131_8aaf3c2206047d846f84361737d978f7(1).jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, tôn giáo tiêu biểu Thủ đô dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.
Ảnh: Lê Phương
z7975212467236_8254b53a915d80c8cc619324dc8731f0.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu Thủ đô dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.
Ảnh: Lê Phương

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

z7975193717096_68ddbbe1d50d1f6a9568b2e92c590c50.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Lê Phương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, tôn giáo tiêu biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, cùng tinh thần đại đoàn kết, chung sức phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, dựng xây đất nước phồn vinh, thịnh vượng vững bước vào kỷ nguyên mới.

z7975152715574_12321eb3317c12c97fe3cd207a557a42.jpg
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Lê Phương

Tiếp đó, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con thân yêu của Tổ quốc; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của chiến sĩ, đồng bào vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nguyện nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh,

z7974490290904_0df8aa1d62aa46390ec51c51ef5ee626.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng Đoàn đại biểu thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mót. Ảnh: Lê Phương
z7974497126914_04e9cf414387caec2b80a387c0fb3034.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm hỏi cuộc sống
của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mót. Ảnh: Lê Phương

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Ân cần thăm hỏi cuộc sống của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mót, 94 tuổi, có chồng và con trai đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đồng chí Bùi Huyền Mai bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trước những hy sinh, mất mát không gì bù đắp nổi của mẹ; đồng thời kính chúc Mẹ thật nhiều sức khỏe, trường thọ bên con cháu, chứng kiến sự phát triển của quê hương, đất nước.

z7974486507967_c37f254b3782fd8110e544a7d4e0f9bd.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai tặng quà cho đại diện gia đình thương binh Nguyễn Ngọc Châu. Ảnh: Lê Phương

Đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Ngọc Châu (thương binh hạng 4/4), đồng chí Bùi Huyền Mai khẳng định, thế hệ hôm nay luôn khắc cốt ghi tâm công lao của các Anh hùng Liệt sĩ, thương bệnh binh đã hiến dâng xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị thường xuyên chăm lo, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo các gia đình người có công có cuộc sống ổn định.

z7974486143724_c187f25d5b91fab9cd93ef5e1bfd88d9(1).jpg
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội Làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị
và trao tặng nhà Đại Đoàn kết. Ảnh: Lê Phương

Đoàn đã thăm, làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp.

Đồng chí cũng thông tin khái quát về tình hình phát triển của Thủ đô Hà Nội và những kết quả nổi bật của MTTQ thành phố, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội, giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo trong xây dựng Thủ đô.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa bày tỏ mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam hai địa phương tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa đã trao 300 triệu đồng trích từ Quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Quảng Trị xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, gia đình người dân tộc thiểu số và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà)

Trong hành trình tri ân về nguồn lần này, Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, tôn giáo tiêu biểu Thủ đô đã thăm, trao đổi hoạt động tôn giáo với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị (chùa Cam Lộ, xã Cam Lộ).

z7973426720889_18f28e8a3a874510096d2fb477285b30.jpg
Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu Thủ đô đã thăm, trao đổi hoạt động tôn giáo với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị (chùa Cam Lộ, xã Cam Lộ). Ảnh: Lê Phương
z7973426734514_a3107cd3d987f336373cbab9b94fa997.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chùa Cam Lộ. Ảnh: Lê Phương

Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam hai địa phương Quảng Trị và Thủ đô Hà Nội tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Trước đó, ngày 24-6, Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu Thủ đô đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ Anh hùng Liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

z7970841993921_e71b4849db4585e0b0d4b35239a0d717.jpg
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Lê Phương
z7970843925025_59191c648fde9b23598169e9b12dcf4b.jpg
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tưởng niệm 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Lê Phương

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, Đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, tôn giáo tiêu biểu Thủ đô tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Quảng Trị

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.