Hà Nội kết nối

Định hướng sinh viên phát huy toàn diện thế mạnh bản thân

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 08/09/2023 - 20:45

Phải hiểu được sinh viên có gì, muốn gì, cần gì, thiếu gì để các cấp hội định hướng giá trị, giúp sinh viên phát huy toàn diện thế mạnh bản thân.

anh-1(1).jpg
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 8-9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến cựu cán bộ Đoàn, Hội; Hội đồng cố vấn và các chuyên gia khu vực miền Nam, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; đề xuất nâng cao năng lực chuyển đổi số, kỹ năng số đối với sinh viên; kết nối việc làm cho sinh viên sau khi đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"; tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm…

anh-2.jpg
Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Lượng Thị Tới phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Lượng Thị Tới chia sẻ, hoạt động sinh viên thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các thành phố lớn bởi nhiều bạn chịu áp lực tìm việc để trang trải học phí và cuộc sống. Hiện nay, nhiều vấn đề liên quan tới học sinh, sinh viên cần được lưu ý, như: Phát triển thể chất, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chính sách thu hút du học sinh về nước.

anh-3.jpg
PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội phát biểu tại hội nghị.

PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, phải hiểu được sinh viên có gì, muốn gì, cần gì, thiếu gì để chúng ta định hướng giá trị. Các chương trình của Hội Sinh viên cần gần gũi hơn để khi nghe đến tên hoạt động là các bạn phải thật sự yêu thích. Các bạn trẻ thế hệ gen Z có tính phản biện rất cao, chúng ta phải tiệm cận để hiểu họ hơn, từ đó thiết kế các chương trình gần gũi với các bạn sinh viên.

anh-5.jpg
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam các cấp mang tính đa dạng nhưng phải nằm trong tổng thể, phải có định hướng và mục tiêu chung.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, các ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được tổng hợp tiếp thu và đưa vào dự thảo báo cáo chính trị để tiếp tục xin ý kiến hoàn thiện trình tại Đại hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Định hướng sinh viên phát huy toàn diện thế mạnh bản thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.