Xã hội

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

Dương Linh 27/06/2023 - 19:17

Chiều 27-6, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phóng viên báo chí, truyền hình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

1-t(1).jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Hồ Hồng Nguyên chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, cuối năm 2023 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của hội viên, sinh viên. Đại hội sẽ quyết định những chủ trương lớn trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến thời điểm hiện tại, Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức 6 hội nghị lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết thông tin, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến sẽ tiếp tục triển khai phong trào trung tâm là “Sinh viên 5 tốt” và chương trình “Tư vấn, đồng hành, hỗ trợ sinh viên”; chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”; dự kiến xây dựng 5 đề án trọng tâm nhiệm kỳ.

Mục tiêu của Hội Sinh viên Việt Nam là làm sao hình thành lớp sinh viên toàn diện để sau khi hoàn thành chương trình học tập, có đầy đủ kiến thức, bản lĩnh, kỹ năng, sức khỏe để tiếp cận tốt nhất cơ hội việc làm và khởi nghiệp…

2-t.jpg
Phóng viên Vũ Thơ nêu ý kiến tại hội nghị.

Góp ý vào dự thảo báo cáo, phóng viên Vũ Thơ (Báo Thanh Niên) đề xuất nên rút gọn lại tiêu đề dự thảo Báo cáo chính trị để sinh viên dễ nhớ, dễ hiểu. Cùng với đó, thay vì tổ chức các cuộc thi, giáo dục lý thuyết, cần quan tâm đến công tác giáo dục sinh viên bằng các hoạt động thực tiễn, để có thể giúp sinh viên hun đúc thêm tình yêu, quê hương, đất nước.

Phóng viên Lưu Trinh (Báo Tiền Phong) cũng đồng tình về công tác giáo dục phải mở ra cho sinh viên tự mình trải nghiệm, khơi gợi cảm xúc, thay vì những bài tuyên truyền khô khan. Bên cạnh đó, phong trào “Sinh viên 5 tốt” phải làm nổi bật được giá trị của việc tuyên dương…

Chia sẻ về tình hình việc làm trong bối cảnh hiện nay, phóng viên Hà Thanh (Báo Tuổi Trẻ) đề xuất, Trung ương Hội Sinh viên cần đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với học sinh, sinh viên để hỗ trợ về sức khỏe, tâm sinh lý. Thời gian qua, nhiều sinh viên bị lừa đảo về việc làm trên mạng xã hội, vì vậy cần tận dụng app (ứng dụng) của Hội lên “thực đơn” về việc làm giúp sinh viên có nguồn thông tin chính xác, tin cậy…

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng nêu ý kiến cho rằng, cần truyền thông về việc có bao nhiêu "Sinh viên 5 tốt" đã có cơ hội việc làm tốt; đồng thời có thể lấy ý kiến doanh nghiệp về mong muốn của họ đối với sinh viên để xây dựng tiêu chí phù hợp.

Nhiều đại biểu cũng đề xuất cần quan tâm đến câu chuyện chuyển đổi số, trang bị năng lực số cho sinh viên. Có ý kiến đề xuất cần có đề án nâng cao thể lực cho sinh viên, không chỉ ở giải thể thao mà cần có các hoạt động thường xuyên để việc rèn luyện sức khỏe trở thành thói quen của sinh viên…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.