(HNM) - Du lịch chữa bệnh hay còn gọi là medical tourism hiện đang được coi là một loại hình
du lịch mới, có xu hướng phát triển mạnh trên thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, bên cạnh nhu cầu du lịch, vui chơi giải trí con người còn mong muốn đi du lịch để chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh tại những nước có nền y tế phát triển trên thế giới, đặc biệt với những người có thu nhập cao.
Trước xu thế đó, Viện Châm cứu TƯ kết hợp với Công ty du lịch Phương Bắc đã cho ra đời một loại hình du lịch mới, đó là chương trình du lịch điều dưỡng, tắm nước thuốc và châm cứu, kết hợp giữa y học và cảnh quan để nâng cao sức khỏe và chữa bệnh.
Tour du lịch mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam này do GS Nguyễn Tài Thu, thầy thuốc Nhân dân, nhà châm cứu nổi tiếng thế giới, phối hợp với các chuyên gia đông y tổ chức. Đến với tour du lịch này, khách du lịch vừa được tắm nước thuốc vừa được châm cứu để chữa bệnh. Trong khuôn khổ chương trình do GS Nguyễn Tài Thu làm chủ nhiệm, có hai gói dịch vụ. Gói thứ nhất là du lịch lữ hành điều dưỡng - chăm sóc sức khỏe - châm cứu chữa bệnh. Mỗi đoàn từ 15 - 20 khách có 2 bác sĩ và 4 điều dưỡng viên chuyên nghiệp đi cùng phục vụ châm cứu, xoa bóp bấm huyệt... hằng ngày. Tour du thuyền điều dưỡng trên Vịnh Hạ Long du khách vừa được ngắm biển vừa có bác sĩ và điều dưỡng viên châm cứu xoa bóp, bấm huyệt để “dưỡng khí, tồn thần”. Gói thứ hai là chữa bệnh nội trú kết hợp dã ngoại. Các bác sĩ căn cứ bệnh lý của từng bệnh nhân để tổ chức nhóm điều trị tại các danh thắng mà phong thủy thích hợp với hiệu quả chữa trị. Hiện tại, Viện Châm cứu đã xây dựng được chương trình du lịch chữa bệnh cụ thể cho 56 loại bệnh lý hay gặp như đau lưng, rối loạn tiền đình, mất ngủ, đau đầu...
Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc chương trình “Du lịch điều dưỡng” của Công ty du lịch Phương Bắc hồ hởi nói về loại hình dịch vụ mới này: “Nước ta đang trong giai đoạn hội nhập nền kinh tế quốc tế, do đó để bạn bè trên thế giới biết đến chúng ta nhiều hơn thì chính chúng ta phải tự quảng bá, giới thiệu mình với nước ngoài. Vì vậy, khi chúng tôi và Viện Châm cứu Trung ương liên kết với nhau để mở ra loại hình du lịch này là mong muốn thông qua con đường du lịch, du khách quốc tế sẽ hiểu thêm về nền y học cổ truyền, mà ở đây là phương pháp chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh bằng châm cứu đầy kinh nghiệm của nước ta”. Được biết, bên cạnh các phương pháp chữa bệnh cổ truyền do các y bác sĩ giỏi tay nghề đảm nhiệm, chương trình còn được thiết kế phù hợp với “bản mệnh” của du khách để tạo cái gọi là hòa hợp giữa thiên - địa (phong thổ và cảnh quan du lịch) và nhân (du khách), đòi hỏi du khách cung cấp thông tin ngày sinh, tháng đẻ để lên số tử vi, theo đó mỗi du khách có một liệu trình y dược, y thực và du lịch phù hợp với mình. Ví dụ với những người viêm xoang, viêm mũi dị ứng Công ty sẽ tránh những nơi nhiệt độ môi trường thấp dưới 10 độ vì có thể làm phù nề, bít tắc các đường dẫn xoang và khiến bệnh nặng hơn. Các nguồn nước khoáng, bùn khoáng chứa nhiều thành phần khoáng vô cơ và hữu cơ có tác dụng rất tốt với các bệnh tê thấp, viêm khớp mãn ở người cao tuổi, nhưng nhiệt độ nước khi ngâm phải đảm bảo trong khoảng 30 - 35 độ là tốt nhất.Những người bị bệnh giãn tĩnh mạch, suy van tĩnh mạch phải ngâm nhanh và nhiệt độ thấp. Nhiệt độ nước quá cao và thời gian ngâm dài trên 30 - 60 phút thường làm giãn nở các tĩnh mạch. Các thức ăn chữa bệnh rất được quan tâm trong những chuyến nghỉ dưỡng. Những chất có chứa sâm thường sẽ không dùng được cho người huyết áp cao, các dạng dịch chiết trong dung môi cồn không phù hợp cho người bệnh gan mật. Bệnh nhân tiểu đường sẽ được tránh những chất cao được chiết xuất và bảo quản trong dung dịch đường, những chất có tác dụng lợi tiểu như atisô nên dùng hạn chế khi đường huyết chưa ổn định. Các dạng thức ăn có tác dụng trị bệnh được dùng lần đầu sẽ được lưu ý nguy cơ dị ứng…
Phải nói rằng, du lịch điều dưỡng không mới so với thế giới, Malaysia, Singapore, ấn Độ cũng đã từng làm và thu về những kết quả bước đầu không nhỏ. So với những nước trên thế giới, Việt Nam tuy chậm hơn nhưng lại biết tạo ra sự khác biệt bằng cách đưa thêm vào dịch vụ tắm nước thuốc, châm cứu và khám bệnh bằng y học cổ truyền tinh hoa Việt. Chính vì vậy, bước đầu chương trình này đã thu được những hiệu quả nhất định. Hiện nay, mỗi năm Viện Châm cứu Trung ương VN tiếp nhận chữa bệnh cho khoảng vài trăm khách nước ngoài. Bên cạnh đó, du lịch điều dưỡng còn mang lại những tiện ích nhất định như nếu bằng con đường thuần túy là đến chữa bệnh sẽ phải qua rất nhiều thủ tục, phải có sự giới thiệu chuyển bệnh viện của nước họ rất phức tạp, nhưng nếu đến Việt Nam thông qua con đường du lịch thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ông Hiển còn cho biết thêm: “Từ khi Viện Châm cứu Trung ương kết hợp với các công ty du lịch hình thành loại hình du lịch mới này, tuy mới được vài tháng nhưng cũng đã đón được nhiều du khách quốc tế có nhu cầu đến khám chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu. Vì châm cứu là một phương pháp chăm sóc sức khỏe mang lại hiệu quả cao, chúng ta có thể mang dụng cụ khám chữa bệnh đi chỗ này chỗ khác mà không quá phức tạp. Chắc chắn, tương lai loại hình du lịch kết hợp khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền, trong đó có châm cứu sẽ phát triển mạnh”.
Tuy nhiên đểthu hút nhiều du khách đến Việt Nam du lịch chữa bệnh, Việt Nam cần tăng cường thông tin quảng cáo vàtiếp cận với hệ thống bảo hiểm y tế thế giới, vì thanh toán bảo hiểm là nhu cầu của nhiều khách chữa bệnh nước ngoài. Đã tới lúc, Việt Nam cần cân nhắc để có thể giành thị phần trong “chiếc bánh ngon” của hoạt động du lịch chữa bệnh trên thế giới.
Hoàng Yến
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.