Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của giá xăng, dầu tăng cao

Đình Hiệp| 04/06/2022 17:45

(HNMO) - Chiều 4-6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5-2022, trả lời câu hỏi về tình hình giá xăng, dầu tăng mạnh thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp khi chịu tác động của giá nhiên liệu tăng ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trả lời tại họp báo.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, lãnh đạo Chính phủ rất quan tâm và thường xuyên chỉ đạo quyết liệt việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân cũng như phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công Thương luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để thực hiện nhất quán, đúng quy định liên quan về việc điều hành giá xăng, dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá thế giới nhằm mang lại thuận lợi nhất trong điều kiện có thể đối với người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chia sẻ, có 3 biện pháp đã và đang được lưu ý thực hiện nhằm kiểm soát giá xăng, dầu. Trong đó, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu một cách hiệu quả, linh hoạt để hạn chế mức biến động mạnh của giá xăng, dầu trong nước so với thế giới, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và phục hồi kinh tế.

Nhờ sử dụng Quỹ bình ổn giá này nên vào ngày 1-6 vừa qua (kỳ điều chỉnh giá mới nhất), giá xăng, dầu trong nước có mức tăng thấp so với các nước. Ngoài ra, phải điều chỉnh các loại thuế, phí trong cơ cấu giá xăng, dầu (thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu).

Với sự tham mưu của Bộ Công Thương và Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn; giảm 70% thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa từ ngày 1-4 và có hiệu lực hết năm 2022.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ, ngành đề xuất, rà soát để tiếp tục giảm được các thuế có liên quan đến cơ cấu giá của xăng, dầu. Việc điều chỉnh giá xăng, dầu giảm không chỉ phụ thuộc vào liên bộ Tài chính - Công Thương, mà còn là trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành khác. Vì thế, chúng ta cần phải hướng tới các giải pháp an sinh hỗ trợ người dân, đặc biệt là người nghèo; tiếp tục có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng, dầu tăng cao”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của giá xăng, dầu tăng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.