Đô thị

Đề nghị phát triển khu vực hồ Hoàn Kiếm thành không gian văn hóa đặc sắc, không mang tính thương mại

Vũ Thủy 15/11/2023 - 17:38

Chiều 15-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 2) đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

3(2).jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố, đại biểu Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm đã thông báo với cử tri về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (kỳ họp thứ mười bốn) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, đại biểu Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trên địa bàn thành phố; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước.

5(1).jpg
Cử tri quận Hoàn Kiếm kiến nghị các vấn đề quan tâm

Phát biểu tại hội nghị, cử tri quận Hoàn Kiếm đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời kiến nghị các nội dung liên quan đến đời sống dân sinh trên địa bàn.

Đáng lưu ý, đối với lĩnh vực giao thông, xây dựng, cử tri phường Hàng Đào nêu rõ, hiện một số công trình xây dựng kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến giao thông, ô nhiễm môi trường như: Dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, dự án mở rộng đường đê Âu Cơ…. Từ đó, cử tri kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

Cử tri phường Chương Dương kiến nghị thành phố quan tâm sửa chữa đường Bạch Đằng đang gây mất an toàn giao thông, đồng thời sửa chữa ống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt.

Trong khi đó, cử tri phường Hàng Trống đề nghị thành phố đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các quận, huyện để giải quyết vấn đề trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

6(1).jpg
Cử tri phát biểu về vấn đề dân sinh.
4(1).jpg
Cử tri các phường quận Hoàn Kiếm dự hội nghị.

Đặc biệt, cử tri Nguyễn Đức Thành (phường Lý Thái Tổ) kiến nghị thành phố quan tâm, tổ chức các sự kiện tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm bảo đảm xứng tầm, có tính văn hóa, nghệ thuật, tránh chồng chéo các sự kiện hoặc sử dụng âm thanh công suất lớn, đồng thời không tổ chức giải chạy ban đêm tại khu vực này. Cử tri mong muốn không gian đi bộ này được thành phố và quận xây dựng, phát triển thành không gian văn hóa đặc sắc, không mang tính thương mại.

Cử tri phường Hàng Mã kiến nghị thành phố sớm hoàn thiện chặt chẽ, đầy đủ, khoa học các vị trí việc làm để tiến tới thực hiện cải cách tiền lương được công bằng, chính xác, trong có cần quan tâm hơn nữa tới đội ngũ cán bộ công chức xã, phường và người hoạt động không chuyên trách.

2(4).jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri

Thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri sẽ được tổ đại biểu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc để chuyển các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời theo đúng quy định.

Nhấn mạnh việc giải quyết kiến nghị cử tri luôn được thành phố rất quan tâm, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các sở, ngành và quận Hoàn Kiếm tập trung xử lý dứt điểm.

Thông tin với cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tăng trưởng kinh tế của thành phố năm 2023 cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. Thành phố cũng quyết liệt, tập trung triển khai xây dựng và khánh thành nhiều dự án, công trình lớn như Vành đai 2, Vành đai 4, các công viên, vườn hoa, sân chơi… Đồng thời quyết liệt triển khai các dự án thoát nước, xử lý nước thải như Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, Trạm xử lý nước thải Yên Xá và vừa qua HĐND thành phố cũng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm bơm Liên Mạc… Các dự án lớn này góp phần rất lớn để giải quyết vấn đề dân sinh trên toàn thành phố.

Thành phố cũng tập trung xử lý rất nhiều việc trước mắt cũng như lâu dài như: Đầu tư 3 lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; sửa đổi quy hoạch chung Thủ đô; đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô… và tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế để đạt được các chỉ tiêu lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023.

Về kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố sắp tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh kỳ họp này sẽ xem xét, quyết nghị rất nhiều nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh. Kỳ họp sẽ dành 1 ngày để chất vấn các nội dung đại biểu HĐND thành phố và cử tri quan tâm, đặc biệt tại kỳ họp sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND thành phố bầu.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, đồng hành với hoạt động của HĐND thành phố

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị phát triển khu vực hồ Hoàn Kiếm thành không gian văn hóa đặc sắc, không mang tính thương mại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.