Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để khu du lịch hồ Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia vào năm 2025

Hoàng Lân| 05/06/2022 21:20

(HNMO) - Trong khuôn khổ Tuần Du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 diễn ra từ ngày 3 đến 5-6, UBND huyện Ba Bể đã tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Ba Bể năm 2022 với sự tham gia của nhiều đơn vị lữ hành, Hiệp hội doanh nghiệp du lịch các tỉnh lân cận Bắc Kạn để bàn về những giải pháp khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn, đặc biệt phấn đấu xây dựng khu du lịch hồ Ba Bể thành khu du lịch quốc gia vào năm 2025.

Khu du lịch Ba Bể phấn đấu trở thành khu du lịch cấp quốc gia vào năm 2025.

Vẻ đẹp hiếm có 

Với lịch sử phát triển địa chất lâu dài có những nét đặc sắc về địa chất - địa mạo cũng như cảnh quan, Vườn quốc gia Ba Bể, trong đó có hồ Ba Bể được đánh giá một kỳ quan, xứng đáng là di sản quý báu, cần lưu giữ và phát huy giá trị. Ở độ cao hơn 300m so với mặt nước biển, Vườn quốc gia Ba Bể có hệ sinh thái đặc biệt, gồm cả sông - hồ - núi, vì thế nơi đây được ví là “lá phổi xanh” của rừng đại ngàn Việt Bắc. 

Du khách trải nghiệm tham quan trên hồ Ba Bể.

Trong vườn quốc gia, hồ Ba Bể là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, là là vùng lõi trung tâm của Vườn quốc gia Ba Bể. Khu mặt hồ có diện tích khoảng 500ha, chiều dài hơn 8km, nơi rộng nhất gần 2km, chỗ sâu nhất là 35m. Hồ có tên là Ba Bể vì lòng hồ được thắt khúc thành 3 hồ là Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng.

Một cảnh quan đẹp trên hồ Ba Bể.

Theo số liệu điều tra khoa học, Vườn quốc gia Ba Bể được xếp vào loại A về đa dạng sinh học. Tại đây có 650 loài thực vật, 412 loài động vật, 332 loài bướm. Nhiều loài động thực vật ở Vườn quốc gia Ba Bể thuộc vào loại đặc biệt quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam. Với hệ động, thực vật phong phú, Vườn quốc gia Ba Bể không chỉ là trung tâm đa dạng sinh học, mà còn là vùng danh thắng nổi tiếng của Việt Nam. Gắn liền với hồ Ba Bể có nhiều thắng cảnh độc đáo, hùng vĩ thiên nhiên, như: Động Nả Phoòng, Ao Tiên, thác Đầu Đẳng, động Puông, động Tiên.

Theo UBND huyện Ba Bể, địa phương đã có Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nhằm huy động các nguồn lực đầu tư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Chủ tịch UBND huyện Ba Bể Lưu Quốc Trung cho biết, huyện Ba Bể phấn đấu đến năm 2025, xây dựng khu du lịch hồ Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia. 

Nâng cấp dịch vụ để hút khách

Những năm gần đây, Vườn quốc gia Ba Bể trở thành điểm đến trọng tâm thu hút du khách của Bắc Kạn. Năm 2019, huyện Ba Bể đón trên 61.526 lượt khách du lịch, trong đó khách nội địa 48.923 lượt, khách quốc tế là 9.376 lượt... Với vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, Ba Bể cũng được đánh giá là điểm đến thu hút khách inbound (khách quốc tế vào Việt Nam).

Du khách trong nước và quốc tế tham quan, trải nghiệm tại hồ Ba Bể trong Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể
2022.

Tại hội thảo đánh giá tiềm năng, định hướng phát triển du lịch Ba Bể trong khuôn khổ Tuần du lịch văn hóa di sản Ba Bể, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Phạm Văn Thủy cho rằng, mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế về thiên nhiên, di sản văn hóa, nhưng du lịch Ba Bể vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. “Du lịch Ba Bể cần phải quy hoạch cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ du lịch cộng đồng, homestay; xây dựng tuyến điểm du lịch, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, liên kết để xây dựng sản phẩm du lịch với các vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; chú trọng phát triển du lịch xanh, bảo vệ môi trường”, ông Phạm Văn Thủy nhận định.

Nhìn ở góc độ doanh nghiệp du lịch, Giám đốc điều hành Công ty Du lịch Allez Voyage Nguyễn Xuân Quỳnh nhận định, khu du lịch Ba Bể chưa nâng cấp về dịch vụ so với trước đây, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, dịch vụ đưa khách tham quan trên hồ Ba Bể còn thô sơ. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại du lịch Tầm Nhìn Việt Lê Xuân Hưởng nhận xét, các điểm du lịch tại tỉnh Bắc Kạn, trong đó có khu du lịch Ba Bể cần quan tâm hơn đến vấn đề môi trường, cần đặt thêm nhiều thùng rác tại các điểm đến tránh cho việc khách vứt rác không đúng nơi quy định. 

Đồng quan điểm này, Giám đốc Công ty Du lịch Ventindo Travel Thái Thị Thanh Lan cho rằng, để khu du lịch Ba Bể phát triển trở thành khu du lịch quốc gia, huyện Ba Bể cần phải có giải pháp hạn chế rác thải trên mặt hồ; xây dựng các khu vệ sinh đạt chuẩn cho du khách, đồng thời cần phải có định hướng trong việc phát triển du lịch cộng đồng ở khu vực quanh hồ, tránh việc vi phạm tài nguyên di sản.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể Lưu Quốc Trung cho biết, huyện đang triển khai các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; hoàn thiện quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt - danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể. Hiện tại, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chấp thuận cho một số nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát đầu tư các dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng có chất lượng cao trên địa bàn. Tới đây, Ba Bể sẽ xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, như: Du lịch mạo hiểm để du khách khám phá hang động, trekking trong rừng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để khu du lịch hồ Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia vào năm 2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.