Chính trị

Để báo chí thực sự là dòng chủ lưu của đời sống thông tin, tiếng nói của nhân dân...

Phương Ngân 30/07/2026 - 21:16

Chiều 30-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chủ trì buổi làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin, truyền thông.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Báo chí chủ động định hướng dư luận, lan tỏa chủ trương của Đảng

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu thực tế mạng xã hội đang phát triển rất nhanh, AI (trí tuệ nhân tạo) có thể sản xuất tin bài chỉ trong vài giây mà không ai kiểm duyệt. Trong khi đó, một tác phẩm báo chí phải qua nhiều lớp, nếu không nhanh, không sắc, không đi trước đón đầu thì sẽ không thể “chiếm lĩnh” trên mặt trận thông tin.

Cùng với đó, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao và thực hiện các chủ trương, chính sách lớn, báo chí cách mạng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng. Mỗi tác phẩm báo chí phải hướng đến lợi ích của nhân dân, của dân tộc và sự phát triển của đất nước, đồng thời phản ánh trung thực thực tiễn, đề xuất giải pháp, góp phần hoàn thiện chính sách.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã gợi mở 4 nhóm vấn đề lớn để các đại biểu thảo luận. Trong đó nhấn mạnh tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương theo hướng chuyển từ đưa tin sự kiện sang kiến giải chính sách, lấy người dân làm trung tâm…

1785396925496_5226106589109407669_5226106589109407669_5f8a0225a9552d2e1980f7d76b1182b2.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chủ trì buổi làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin, truyền thông. Ảnh: PN

Xác định rõ vai trò của báo chí trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thông qua cổ vũ khí thế phát triển, phản biện chính sách thiết thực, hiệu quả đúng theo chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và góp phần giữ vững ổn định xã hội.

Đánh giá kết quả sau hơn một năm sắp xếp tổ chức các cơ quan báo chí, chỉ rõ mô hình hiệu quả, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và giải pháp nâng cao chất lượng nội dung, ứng dụng công nghệ, cải thiện đời sống người làm báo. Phát huy vai trò của báo chí trong khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa giá trị nhân văn, giáo dục lòng yêu nước và xây dựng nhiều tác phẩm báo chí có sức lay động, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn cho rằng, tin giả đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với báo chí chính thống. Từ thực tế đó, ông Toàn kiến nghị sớm hình thành cơ chế phối hợp ở cấp quốc gia giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng để phát hiện, kiểm chứng, phản bác và xử lý kịp thời thông tin sai sự thật; tăng cường bảo vệ bản quyền báo chí, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng AI để sao chép, chuyển đổi tác phẩm báo chí nhằm trục lợi…

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Thanh Lâm cho rằng, báo chí cần chuyển từ tư duy “được giao nhiệm vụ thì tuyên truyền” sang chủ động đồng hành, tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển đất nước. Hiệu quả của nhiều chương trình lớn thời gian qua cho thấy khi báo chí tham gia ngay từ khâu xây dựng ý tưởng, phối hợp tổ chức và huy động nguồn lực, sức lan tỏa của truyền thông được nâng lên rõ rệt.

Vì vậy, các cơ quan báo chí cần chủ động đề xuất sáng kiến, xây dựng kế hoạch truyền thông từ sớm, thay vì chỉ chờ nhiệm vụ được giao; báo chí cũng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong xác minh, kiểm chứng và định hướng thông tin.

1785400992385_5226106589109407669_5226106589109407669_4118741239a84fb395e4e52ddbcf4035.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PN

Về phát triển báo chí, Tổng Giám đốc VTV đề nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ, nền tảng số dùng chung, cơ chế đặt hàng và các chính sách hỗ trợ sau sắp xếp hệ thống báo chí, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí phát triển bền vững, giữ vững vai trò chủ lực trên mặt trận tư tưởng.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi chia sẻ, sản phẩm báo chí tốt nhưng nếu không có công nghệ, hạ tầng kỹ thuật tốt sẽ rất khó để lan tỏa. Do đó cần nghiên cứu xây dựng hệ thống hạ tầng chung cho cả nước, đặc biệt, các cơ quan báo chí lớn sẽ phát huy vai trò đầu tàu để chia sẻ nguồn lực, dữ liệu.

Nêu thực tế vấn đề quảng cáo và kinh tế báo chí hiện nay, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội kiến nghị ngoài đặt hàng báo chí, cần có một quỹ hỗ trợ về truyền thông chính sách. Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng bộ tiêu chí đo lường hiệu quả truyền thông trên cơ sở nghiên cứu dư luận xã hội, qua đó giúp các cơ quan báo chí điều chỉnh nội dung và phương thức truyền thông sát với nhu cầu của người dân.

1785416249422_7042218978292390537_7042218978292390537_17de0333ab56bc9f6de54e664a965919.jpg
Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi nêu kiến nghị. Ảnh: PN

Báo chí phải chủ động phát hiện vấn đề, phân tích, phản biện

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, trong những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc lan tỏa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới truyền thông chính sách, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Về phía Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của các cơ quan báo chí. Trọng tâm là nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ truyền thông chính sách; nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đặt hàng, định mức kinh tế - kỹ thuật và các chính sách phát triển kinh tế báo chí phù hợp.

Đồng thời, Chính phủ sẽ phối hợp cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, phương pháp đo lường hiệu quả truyền thông và đẩy mạnh cơ chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, truyền thông.

dsc01819.jpg
Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Tống Văn Thanh báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: PN

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương nghề nghiệp; nâng cao trách nhiệm chính trị của người đứng đầu cơ quan báo chí và đội ngũ biên tập viên.

“Mỗi sản phẩm báo chí phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết; kiên quyết không chạy theo thông tin giật gân, không vì lượng truy cập mà đánh đổi giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Báo chí cách mạng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, vừa là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Hai chức năng này phải luôn thống nhất, không thể tách rời. Chỉ khi "ý Đảng gặp lòng dân", báo chí mới phát huy đầy đủ vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng. Do đó, báo chí không thể ngồi chờ mà phải chủ động tiếp cận để có định hướng thông tin, phát huy vai trò đi trước trong định hướng dư luận và nhận thức xã hội, tham gia hiệu quả vào công tác truyền thông chính sách.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng dẫn lại phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3, nhấn mạnh những bước chuyển chiến lược đã được Trung ương xác định. Theo đó, đây sẽ là tuyến truyền thông lớn xuyên suốt năm 2026, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm, nhằm góp phần đưa các chủ trương, quyết sách của Đảng đi vào cuộc sống.

1785396925522_5226106589109407669_5226106589109407669_da0af01f3af90ba88f8c2b2969972857.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: PN

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu sắc các nghị quyết của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị theo hướng đổi mới nội dung, tăng tính phân tích, lý giải chính sách, tránh lối đưa tin “lễ tân”, đơn thuần theo văn bản.

Báo chí cần đồng hành cùng Chính phủ và các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; tăng cường các tác phẩm phân tích, hiến kế tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển, đồng thời không để khoảng trống thông tin để các thông tin xấu, độc lợi dụng.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh; phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam; đẩy mạnh lan tỏa những giá trị tích cực, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trước yêu cầu đổi mới hoạt động báo chí trong thời đại số, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo trong sản xuất và phân phối nội dung; tăng cường các sản phẩm phân tích chuyên sâu trên nền tảng số và mạng xã hội, song phải bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tính chính xác và định hướng chính trị của thông tin. Công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, còn bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo vẫn là yếu tố quyết định chất lượng tác phẩm báo chí.

Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương với các cơ quan báo chí; tăng cường cung cấp thông tin chính thống, phát huy hiệu quả các cuộc giao ban báo chí, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí chủ động tiếp cận nguồn tin, kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý, mỗi bài báo đúng lúc, đúng vấn đề sẽ là viên gạch dựng nên niềm tin. Mỗi lần im lặng trước cái sai là một khoảng trống, nhường lại cho cái xấu. Do vậy phải để báo chí cách mạng thực sự là dòng chủ lưu của đời sống thông tin đất nước, là tiếng nói của Đảng, tiếng nói của nhân dân và là nơi nhân dân tìm đến để hiểu đúng con đường mình đang đi.

Báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2026, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Tống Văn Thanh cho biết, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin ngày càng thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát hơn với tình hình thực tiễn, bảo đảm để báo chí kịp thời định hướng dư luận xã hội, đặc biệt đối với công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan báo chí đã xây dựng kế hoạch, lộ trình tuyên truyền; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng. Thông qua tuyên truyền, báo chí đã góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần tự chủ, tự cường, tự tin; tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tăng tốc, bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra...

Đồng thời, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền hiệu quả các nghị quyết chiến lược đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới; tuyên truyền sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; tuyên truyền hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại; tuyên truyền, lan tỏa các bài viết, bài phát biểu, các thông điệp chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu tăng trưởng “2 con số”; tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền, lan tỏa gương người tốt, việc tốt;…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Để báo chí thực sự là dòng chủ lưu của đời sống thông tin, tiếng nói của nhân dân...

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.