Nhiều giếng trên địa bàn huyện Chương Mỹ đang cạn kiệt, người dân phải mua nước sinh hoạt với giá rất cao. Khắc phục tình trạng này, cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung với sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt, thực chất hơn của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Đến thôn Đồi Hai (xã Đông Phương Yên) những ngày này dễ gặp những chiếc xe tự chế chở téc len lỏi trong các ngõ xóm để bán nước sinh hoạt cho người dân. Ông Nguyễn Văn Buôn ở xã Đông Phương Yên cho biết, từ Tết Nguyên đán 2025 đến nay, trên địa bàn không có mưa lớn, giếng khơi của gia đình bị cạn kiệt, các con phải mang quần áo sang thôn bên để giặt giũ. Nước tắm, vệ sinh, gia đình ông phải mua từ một người ở xã Trường Yên về sử dụng. Dù “ăn dè” thì mỗi ngày, 7 người trong gia đình cũng sử dụng hết 1 téc, tương đương 1m3 nước với giá 150.000 đồng.
Tương tự, gia đình ông Nguyễn Gia Thiết mỗi ngày phải mua 4 téc với giá hơn 600.000 đồng mới đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt tối thiểu cho 60 công nhân may đang làm việc. “Gia đình tôi từng thuê thợ về khoan giếng nhưng sâu tới 60-70m cũng không có nước, đành phải đào 3 giếng sâu 8-10m. Nhưng cứ vào mùa khô, 3 giếng này lại cạn kiệt, đành phải mua nước về sử dụng. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình để cấp nước sạch cho nhân dân, sớm ngày nào thì nhân dân bớt khó khăn ngày đó...”, ông Nguyễn Gia Thiết nói.
Không riêng Đông Phương Yên, nhiều người dân, đặc biệt là những xã nằm dọc sông Đáy rất mong dự án cung cấp nước sạch sớm hoàn thành đi vào vận hành thay thế nguồn nước giếng khoan. Chị Nguyễn Thị Phương (xã Thượng Vực) nói: "Khi có nước sạch về, chắc chắn gia đình tôi sẽ bỏ giếng khoan, bởi gần đây nhiều người dân địa phương mắc bệnh hiểm nghèo do sông Đáy ô nhiễm, ảnh hưởng nguồn nước ngầm".
Về vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên Phan Ngọc Thanh khẳng định, xã đã làm việc với nhà đầu tư là Công ty Môi trường và đô thị Xuân Mai ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến ống để cấp nước sạch từ công trình tập trung cho các thôn còn lại trên địa bàn. Dự kiến trước ngày 15-4, các hộ dân của xã có nhu cầu sẽ được lắp đặt bổ sung đồng hồ, cấp nước sạch sinh hoạt.
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Giám đốc Công ty Môi trường và đô thị Xuân Mai Nguyễn Ngọc Oanh cho biết, tính đến nay, người dân 9 xã, thị trấn của huyện Chương Mỹ đã được cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Hiện nay, công ty đang huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến ống truyền dẫn, phân phối, dịch vụ và lắp đặt đồng hồ cấp nước; phấn đấu 100% xã, thị trấn của huyện Chương Mỹ được tiếp cận công trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung trong năm 2025, đúng chỉ đạo của thành phố.
Về kế hoạch cụ thể trong quý II-2025, công ty sẽ hoàn thành thi công tuyến ống truyền dẫn cấp nước từ xã Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ đến ngã tư xã Hữu Văn. Trong quý III-2025, công ty hoàn thành thi công tuyến ống truyền dẫn cấp nước từ ngã tư Hữu Văn - Mỹ Lương - Hồng Phong - Đồng Phú. Trong quý III và IV-2025, công ty hoàn thành thi công tuyến ống truyền dẫn dọc đường 419 từ thị trấn Chúc Sơn đến xã Hòa Chính. Song song với việc thi công tuyến ống truyền dẫn, công ty mở rộng triển khai đấu nối cấp nước cho 17 xã còn lại trong phạm vi dự án để người dân được tiếp cận với nguồn nước sạch; đồng thời lắp đặt bổ sung số lượng đồng hồ cấp nước, nâng tỷ lệ phục vụ người dân trong phạm vi dự án.
Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu trên, công ty rất mong thành phố điều chỉnh nâng công suất sản lượng nước từ Nhà máy Nước sạch sông Đà, để nhà đầu tư thi công đến đâu đủ nguồn nước cấp cho người dân đến đó; có lộ trình hạn chế, tiến tới nghiêm cấm việc khai thác nước ngầm theo chủ trương của Nhà nước và thành phố. Để tạo động lực, hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và người dân, Công ty Môi trường và đô thị Xuân Mai cũng rất mong các cấp, các ngành xem xét điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt phù hợp với Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 28-3-2025 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà áp dụng trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, huyện Chương Mỹ tăng cường tuyên truyền lợi ích, vận động nhân dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp tập trung...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.