Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Nguyễn Thanh| 18/05/2023 15:44

(HNMO) - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có văn bản số 1593/CVHTT-QLVH gửi các quận, huyện, thị xã và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc về việc đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

Nhiều hoạt động hưởng ứng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm… kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhằm khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, chiếu phim… trước trong và sau dịp kỷ niệm; thực hiện thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở, trên hệ thống màn hình Led, hệ thống thông tin cơ sở… Thông qua các hoạt động, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội quần chúng; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.