Tại Việt Nam, mô hình hợp tác công - tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang phát huy hiệu quả, góp phần huy động nguồn lực cho các chương trình phục hồi hệ sinh thái và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Trồng mới 1,5 triệu cây xanh, thúc đẩy hợp tác công - tư vì một Việt Nam xanh
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy thoái đất và mất đa dạng sinh học đang trở thành những thách thức ngày càng lớn trên toàn cầu, việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân được xem là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.
Hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2026 - 2030.
Các hoạt động sẽ được triển khai tại nhiều địa phương ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Địa bàn thực hiện tập trung vào các khu vực có nhu cầu phục hồi rừng, đất trống, đồi núi trọc, rừng ngập mặn, vườn quốc gia và các vùng phát triển cây xanh phân tán.
Việc lựa chọn địa bàn thực hiện sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế của từng địa phương nhằm bảo đảm hiệu quả sinh trưởng của cây và giá trị môi trường lâu dài.

Trao tặng 10 nghìn cây giống lâm nghiệp chịu hạn, giữ đất
Trong khuôn khổ chương trình, 10.000 cây giống lâm nghiệp chịu hạn, có khả năng giữ đất, đã được C.P. Việt Nam trao tặng cho quân và dân tỉnh Lạng Sơn.
Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trần Quang Bảo khẳng định phòng, chống sa mạc hóa cần được nhìn nhận như một nội dung quan trọng của an ninh quốc gia.
Theo ông Bảo, suy thoái đất không thể được giải quyết chỉ bằng các chính sách hay giải pháp kỹ thuật đơn thuần mà đòi hỏi những hành động lâu dài tại thực địa cùng sự chung tay của toàn xã hội, từ cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đến người dân.
Trong bối cảnh các thách thức môi trường ngày càng mang tính toàn cầu, những chương trình hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, phục hồi hệ sinh thái mà còn thể hiện trách nhiệm chung trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới một tương lai xanh và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.